13/02/2016 13:33 GMT+7

Phóng hỏa đốt nhà người khác sáng mùng 6 tết

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 7 người, trong đó có một em bé 6 tháng tuổi. Chủ nhà kịp thức giấc nên dập tắt được đám cháy.

Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà người khác vào mùng 6 Tết - Ảnh: P.Lộc
Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà người khác sáng mùng 6 tết - Ảnh: P.Lộc

Khoảng 3g30 sáng 13-2 (mùng 6 tết), anh Trần Thanh Tín (24 tuổi, ở đường Lê Văn Hưu, tổ 13, khu vực 3, P.Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định), thức giấc và phát hiện mùi xăng nồng nặc và có đám cháy trên lầu.

Anh Tín hô hoán mọi người trong nhà nhanh chóng dập tắt đám cháy. Trong lúc dập lửa, phát hiện có một người đàn ông lạ từ trên lầu chạy xuống dưới nhà, anh Tín rượt đuổi theo và bắt được giao công an xử lý.

Vụ cháy đã làm nhiều vật dụng trong gia đình anh Tín bị thiêu rụi, tường nhà cháy đen, hệ thống điện bị cháy nổ.

Hiện Công an phường Hải Cảng đang điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu, đối tượng đột nhập, tẩm xăng đốt nhà anh Tín là người quen của bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ anh Tín) nhưng chưa rõ nguyên nhân.

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên