10/09/2020 09:32 GMT+7

Phối hợp triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Cảnh sát hình sự Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa triệt phá thành công nhóm trộm xe máy liên tỉnh nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long.

Phối hợp triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh - Ảnh 1.

Phạm Văn Nam và Lê Minh Hoàng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 10-9, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm gồm: Phạm Văn Nam (30 tuổi), Lê Minh Hoàng (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi) và Hoàng Đức Quang (23 tuổi), cùng ngụ tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ, tối 4-9, chị L.T.N.T. (26 tuổi, ngụ An Giang) dựng xe máy SH 150i trên đường Trần Hưng Đạo để vào trong tiệm hớt tóc. Ba giờ sau, chiếc xe này bị kẻ gian lấy trộm.

Vụ việc được trình báo Công an quận Ninh Kiều. Không lâu sau, lực lượng trinh sát địa bàn Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo có nhóm người lạ đến lưu trú trên địa bàn huyện Tam Bình có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp theo dõi.

Phối hợp triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Sơn và Hoàng Đức Quang - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chiều 6-9, Nam và Hoàng rời nhà trọ ở huyện Tam Bình di chuyển trên xe Exciter quận Ninh Kiều rảo quanh các tuyến đường tìm xe máy để trộm thì bị tổ trinh sát Công an quận Ninh Kiều bắt giữ.

Ngay sau đó, tổ trinh sát khác phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long ấp vào nhà trọ ở huyện Tam Bình bắt giữ Sơn và Quang. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tang vật là đoản để phá khóa.

Khai thác nhanh, cảnh sát thu giữ thêm nhiều tang vật gồm: 3 xe tay ga SH 150i, 3 xe máy Exciter 150 cùng hai bình xịt hơi cay và máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị.

Phối hợp triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh - Ảnh 3.

Thiết bị hành nghề của nhóm trộm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Phối hợp triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh - Ảnh 4.

Tang vật vụ án - Ảnh: CHÍ HẠNH

Bước đầu, nhóm này khai từ Bình Phước xuống các tỉnh miền Tây Nam bộ tìm các loại xe tay ga, xe có giá trị cao để phá khóa trộm cắp. Tài sản sau khi trộm được sẽ có đồng bọn bố trí cả xe tải để vận chuyển lên TP.HCM, Bình Dương và qua Campuchia tiêu thụ. Trong lúc gây án, nếu bị phát hiện, nhóm này sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay chống trả.

Sáng cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - giám đốc Công an TP Cần Thơ và ông Huỳnh Trung Trứ - chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thưởng nóng cho 6 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Ninh Kiều tham gia phá án.

Cặp nhân tình gây ra 20 vụ trộm xe liên tỉnh Cặp nhân tình gây ra 20 vụ trộm xe liên tỉnh

TTO - Ngày 28-6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phá thành công chuyên án trộm xe máy liên tỉnh của hai nghi phạm.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên