05/09/2020 15:22 GMT+7

Bắt băng trộm xe ba gác ở Lâm Đồng chuyển đi TP.HCM bán

M.VINH
M.VINH

TTO - Cơ quan công an đã bắt 4 người đàn ông từ các tỉnh khác đến Lâm Đồng thuê nhà ở để tổ chức trộm xe ba gác đưa đi TP.HCM tiêu thụ.

Bắt băng trộm xe ba gác ở Lâm Đồng chuyển đi TP.HCM bán - Ảnh 1.

Xe ba gác của người dân bị trộm - Ảnh: L.Đ.

Ngày 5-9, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành tạm giữ Lê Khắc Lý (25 tuổi, ngụ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) , Dương Quốc Thịnh (19 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) , Đinh Văn Tùng (30 tuổi, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Văn Được (41 tuổi, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để làm rõ vụ án trộm xe ba gác chuyển đi TP.HCM tiêu thụ vừa xảy ra trên địa bàn.

Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết sáng 4-9 cơ quan tiếp nhận thông tin về vụ mất cắp xe ba gác trên địa bàn huyện. Xác định đây là vụ trộm cắp chưa từng có tiền lệ tại địa phương, thượng tá Đỗ Minh Đức, trưởng Công an huyện Bảo Lâm, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng điều tra. 

Chiều tối cùng ngày, các trinh sát phát hiện tại bãi đất trống sân nhà ông L.V.S. (thuộc thôn 8, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) có 4 chiếc xe ba gác đang được tập kết tại đây. Trong đó có cả chiếc xe người dân vừa báo mất buổi sáng. 

Lúc đó, không có ai qua lại căn nhà. Xác định số xe ba gác đang nằm tại khu nhà nói trên là tang vật, Công an huyện Bảo Lâm đã cải trang mật phục nhằm đánh úp bắt gọn các đối tượng.

Bắt băng trộm xe ba gác ở Lâm Đồng chuyển đi TP.HCM bán - Ảnh 2.

Sau 2 đêm "hành nghề", nhóm đã trộm được 4 chiếc ba gác - Ảnh: L.Đ.

Ngay sau khi bị bắt giữ, các nghi phạm (có tên nêu trên) khai nhận đã thực hiện các vụ trộm xe ba gác tại huyện Bảo Lâm. Hai tài xế 2 xe tải bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thành Biểu (34 tuổi) và Huỳnh Công Phú (26 tuổi) cùng ngụ tại TP.HCM.

Lý, Thịnh, Tùng và Được khai nhận đã quen biết nhau từ trước. Qua tìm hiểu Lý, Thịnh và Tùng biết được Lâm Đồng là địa phương có nhiều xe ba gác nên rủ nhau lên trộm cắp. Còn Được hứa sẽ mua lại tất cả số xe ba gác trộm được chở đi TP.HCM tiêu thụ. 

Tối 2-9, Thịnh và Tùng cùng nhau từ tỉnh Đồng Nai lên TP Bảo Lộc thuê khách sạn nghỉ và hẹn gặp Lý từ Nghệ An vào. Đến đêm 3-9, cả nhóm thuê xe máy chạy dọc theo quốc lộ 55 qua 2 xã Lộc Thành và Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) tìm người dân để xe ba gác sơ hở rồi cắt khóa trộm đưa về tập kết tại nhà ông S., được cả nhóm liên hệ chuẩn bị bãi chứa từ trước. 

Sau khi trộm được xe ba gác, nhóm liên hệ với ông Được thuê ô tô tải từ TP.HCM lên vận chuyển về tiêu thụ. Đồng thời Lý, Thịnh và Tùng nhờ Được sắm thêm đồ nghề mang lên để tiếp tục thực hiện các vụ trộm xe ba gác khác.

Từ đêm mùng 3 đến rạng sáng 4-9, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe ba gác.

Nhóm nghiện ma túy đi vỏ lãi trộm tổ yến của người dân Cần Giờ Nhóm nghiện ma túy đi vỏ lãi trộm tổ yến của người dân Cần Giờ

TTO - Cơ quan chức năng vừa bắt một nhóm nghiện ma túy, di chuyển bằng vỏ lãi trên đường thủy để trộm cắp tổ yến của người dân ở huyện Cần Giờ, TP.HCM.


M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên