13/03/2017 18:01 GMT+7

Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ bé gái bị xâm hại

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ việc gia đình chị N.T.L. ở Hà Nội tố cáo con gái 8 tuổi bị người đàn ông gần nhà xâm hại.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo yêu cầu UBND Hà Nội khẩn trương giao các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng, trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh về việc một bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội bị xâm hại nhiều lần nhưng người bị tình nghi gây ra sự việc vẫn chưa bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa người vi phạm ra xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3-2017.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, theo đơn tố giác của chị L., tối 8-1, chị tắm cho con gái thì phát hiện có một số biểu hiện bất thường, bé kêu đau ở vùng kín. Sau khi gặng hỏi, bé N. cho biết bị ông H. trọ gần nhà giở trò đồi bại.

Tuy nhiên sau hai tháng nhận đơn tố cáo và xác minh, Công an quận Hoàng Mai có thông báo chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm của chị L.

Vì thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác tội phạm của chị L..

Thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên