09/09/2022 19:10 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Không nhất thiết bác sĩ ở trạm y tế xã

A LỘC
A LỘC

TTO - Tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực y tế và giáo dục ngày 9-9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng "không nhất thiết bác sĩ ở trạm y tế xã. Bác sĩ không khám bệnh lâu ngày thì cùn đi, lãng phí".

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Không nhất thiết bác sĩ ở trạm y tế xã - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: A LỘC

Đánh giá công tác phòng chống dịch của tỉnh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Đồng Nai có dân số đông, số người nhiễm COVID-19 cao nhưng số bệnh nhân tử vong rất thấp so với Bình Dương và TP.HCM.

Song, Phó thủ tướng đề nghị Đồng Nai cần tiếp tục tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn, nhất là trẻ em; rà soát lại tất cả phương tiện, máy móc, thuốc men phục vụ chống dịch, không để lãng phí; khẩn trương rà soát, làm sạch dữ liệu tiêm chủng của người dân…

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu Đồng Nai củng cố lại toàn bộ hệ thống y tế dự phòng, quán triệt đầy đủ, thực chất các văn bản, tinh thần chỉ đạo về vị trí y tế cơ sở, trạm y tế xã là "cánh tay nối dài" của trung tâm y tế huyện.

"Ngành y tế đưa chỉ tiêu các trạm y tế xã phải có bác sĩ lạc hậu rồi, không nhất thiết bác sĩ ở trạm y tế xã. Bác sĩ không khám bệnh lâu ngày thì cùn đi, lãng phí" - ông Vũ Đức Đam nhận định. Đồng thời, ông đặt vấn đề luân chuyển y, bác sĩ giữa trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện để nâng cao trình độ đội ngũ này.

Về vấn đề giáo dục, Phó thủ tướng đề nghị Đồng Nai rà soát các mô hình, huy động các thành phần kinh tế khác của xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục.

"Tinh thần là làm sao khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển giáo dục, nhưng vẫn phải lo được một tỉ lệ trường công hoặc tư có sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm điều tiết học phí sao cho người lao động bình thường vẫn đi học được" - Phó thủ tướng cho biết.

Ngoài ra, ông cũng gợi mở cho Đồng Nai có thể làm thí điểm cho một số trường công lập thu học phí cao hơn đối với bộ phận dân cư đủ khả năng chi trả nhằm trang trải cho giáo viên, dành biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho những nơi còn khó khăn.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Đào tạo từ sơ cấp đến sau đại học, vì sao nhân lực du lịch vẫn thiếu? Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Đào tạo từ sơ cấp đến sau đại học, vì sao nhân lực du lịch vẫn thiếu?

TTO - Đó là những trăn trở được ông Vũ Đức Đam bày tỏ trước các sinh viên, giảng viên theo ngành du lịch và khách sạn tại TP.HCM chiều 8-9.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên