03/11/2017 20:03 GMT+7

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Bảo vệ tính mạng nhân dân là số 1'

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều tối 3-11, tại đầu cầu Nha Trang (Khánh Hòa), Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và 10 tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Bình Thuận.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Bảo vệ tính mạng nhân dân là số 1 - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các địa phương tập trung ứng phó bão số 12 - Ảnh: DUY THANH

Tối 3-11 khi đi kiểm tra việc chuẩn bị ứng phó với bão số 12, theo dự báo chuẩn bị đổ bộ vào Khánh Hòa sau mấy giờ tới, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã gặp bà con ngư dân. Phó thủ tướng đã đề nghị ngư dân "không được chủ quan với bão số 12" và "tùy cơ ứng biến nhưng phải đảm bảo an toàn"… - Video: PHAN SÔNG NGÂN

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh bão số 12 có cường độ rất mạnh, dự kiến rạng sáng mai sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, khả năng cao tâm bão sẽ vào Khánh Hòa. 

Vùng gió mạnh nguy hiểm do bão gây ra rất rộng và hoàn lưu bão gây mưa lớn, cao nhất đến 1.000mm, do vậy các địa phương và các bộ, ngành không thể chủ quan.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là 3 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận phải chủ động ứng phó với mọi tình huống để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. 

"Bảo vệ tính mạng nhân dân là số 1. Tiếp đó là bảo vệ tài sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt những tỉnh ven biển dịch vụ du lịch rất lớn, cần phải đảm bảo an toàn cho du khách" - Phó thủ tướng chỉ đạo.

Cụ thể, trước tiên, các tỉnh, thành phố phải rà soát, đưa toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão vào nơi tránh trú an toàn, bằng mọi cách phải vào bờ sớm nhất. Tàu neo đậu cương quyết không cho người ở lại; phải đưa hết người trên lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bờ. 

"Trên đất liền phải thực hiện triệt để các phương án sơ tán dân ở vùng ven biển, vùng triều cường, vùng sạt lở đất, dễ ngập úng và trong những ngôi nhà, cơ sở sản xuất không an toàn đến nơi an toàn. Việc này phải quyết liệt, nếu dân không đi thì phải cưỡng chế, trước nửa đêm 3-11 phải xong" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên