09/12/2025 19:10 GMT+7

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình: TP.HCM đã tháo gỡ được nhiều dự án tồn đọng

Theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc TP.HCM tháo gỡ được 80% dự án tồn đọng sẽ giúp đưa các dự án vào nền kinh tế, tránh lãng phí, là kết quả đáng biểu dương.

dự án tồn đọng - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với UBND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 9-12, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), làm việc với UBND TP.HCM để nghe về kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TP.HCM và công tác chuẩn bị cho khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Giải quyết dự án tồn đọng, thúc đẩy kinh tế

Báo cáo về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Bảy cho hay dựa vào chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, TP.HCM sau hợp nhất đưa 838 dự án, công trình khu đất tồn đọng vào diện giải quyết.

Đến nay TP.HCM đã phối hợp các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp và định hướng tháo gỡ cho 670/838 dự án (chiếm tỉ lệ 80%) với tổng mức đầu tư các dự án được xử lý trên 569.062 tỉ đồng.

Đối với 60 công trình dự án khu đất thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, trong năm 2025 các cơ quan Trung ương đã khẩn trương, tích cực phối hợp TP.HCM tháo gỡ 31/60, đạt tỉ lệ 51,6%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng kiến nghị với Phó thủ tướng cho phép TP.HCM áp dụng chủ trương của kết luận 77-KL/TW để tháo gỡ dứt điểm cho các dự án tồn đọng có pháp lý tương tự pháp lý các dự án thuộc các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Đồng thời cho phép áp dụng nghị định 91/2025 để xác định thời điểm tính giá đất cho quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư hợp đồng BT.

Bên cạnh đó, vấn đề đang được nhiều nhà đầu tư ở TP quan tâm là các dự án đã tính và chủ đầu tư hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất, trường hợp thực hiện kết luận của cơ quan có thẩm quyền xem xét xác định lại giá đất để truy thu tiền bổ sung thì kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét yếu tố "lỗi" trong trường hợp này để tính khoản thu với chủ đầu tư cho hợp lý... qua một số dự án điển hình như Lotte.

dự án tồn đọng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiến nghị một số giải pháp để giải quyết các dự án tồn đọng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lỗi của Nhà nước không bắt chủ đầu tư chịu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho hay chủ trương tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng là chủ trương đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế.

Theo Phó thủ tướng, cả nước có 2.161 dự án tồn đọng cần tháo gỡ, đến nay các địa phương đã tháo gỡ được 1.739 dự án (tỉ lệ 81%), còn lại hơn 420 dự án Chính phủ đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

"Với việc tháo gỡ đưa 1.739 dự án triển khai, chúng ta đưa vào nền kinh tế được 220.400 tỉ đồng với hơn 6.100ha đất. TP.HCM đã tháo gỡ được 80% trong tổng số 838 dự án tồn đọng, đưa vào nền kinh tế, tránh lãng phí, đây là kết quả đáng biểu dương. Tuy nhiên thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết 20% số dự án còn tồn đọng", Phó thủ tướng chỉ đạo.

Phó thủ tướng cho hay Chính phủ cũng đang tiếp tục xem xét các nhóm giải pháp đề xuất của các bộ và địa phương để tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền chính phủ. Đồng thời sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan thời điểm xác định giá đất, yếu tố "lỗi" trong việc chậm thu tiền sử dụng đất...

"Nội dung nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân đã chỉ rõ không áp dụng hồi tố pháp luật bất lợi cho doanh nghiệp, nếu phần lỗi từ cơ quan nhà nước thì không thể bắt doanh nghiệp chịu...

Cả doanh nghiệp và Nhà nước đều mong muốn dự án phải đi vào triển khai, hoạt động để giải quyết công ăn việc làm, đóng thuế, thúc đẩy kinh tế phát triển…", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo UBND TP.HCM đặt quyết tâm giải quyết dứt điểm, sớm nhất dự án BT chống ngập, dự án về cầu Phú Mỹ... Bên cạnh đó sẽ chỉ đạo Bộ Công an sớm có văn bản thông tin về các dự án liên quan các vụ án mà bộ đang thụ lý giải quyết để TP.HCM có cơ sở giải quyết.

Ngày 19-12, TP.HCM khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế

Tại buổi làm việc, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, báo cáo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình về tiến độ triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế, khẳng định đã chuẩn bị để khai trương trung tâm này vào dịp 19-12.

Theo đó, về trụ sở cho các cơ quan Trung tâm Tài chính quốc tế (cơ quan điều hành, cơ quan giám sát) đã được thành phố chuẩn bị, chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 trụ sở sẽ được bố trí tại tầng 6 tòa nhà 123 Trương Định. Giai đoạn 2 trụ sở sẽ đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ. Hiện tòa nhà này đang thực hiện sửa chữa, cải tạo, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn 3 xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hoàn thiện tại khu vực Thủ Thiêm.

Phó thủ tướng đánh giá cao, hoan nghênh tinh thần chủ động của thành phố trong việc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó đáng chú ý là việc chuẩn bị hành lang pháp lý và quy chế hoạt động của trung tâm; chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng và chuẩn bị được 50 nhà đầu tư và đối tác tiềm năng cho trung tâm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: TP.HCM đẩy nhanh tiến độ giải quyết vướng mắc dự án tồn đọng - Ảnh 3.Chỉ đạo tháo gỡ cho 1.154 dự án tồn đọng

Ngày 22-9, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, đã có cuộc họp để hoàn thiện dự thảo báo cáo Bộ Chính trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất