22/02/2016 13:45 GMT+7

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra chống hạn tại Ninh Thuận

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Trưa 22-2, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến tỉnh Ninh Thuận kiểm tra tình hình chống hạn của tỉnh này.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát hồ Sông Sắt, huyện Bác Ái và chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cùng huyện Bác Ái về công tác chống hạn vào trưa 22-2 - Ảnh: Minh Trân

Phó thủ tướng đã đến thị sát hồ chứa nước Sông Sắt (huyện Bác Ái) cùng hệ thống kênh mương dẫn nước.

Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Mẫu Thái Phương, chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết công trình hồ chứa nước Sông Sắt khởi công năm 2005 có dung tích 69 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 3.800 ha đất nông nghiệp.

Do thời tiết khô hạn, ít mưa nên hiện hồ Sông Sắt chỉ còn hơn 17 triệu m3, chưa đủ đáp ứng nhu cầu tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp.

Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cho biết hiện dung tích 20 hồ chứa nước của tỉnh Ninh Thuận chỉ còn hơn 60 triệu m3 so với tổng dung tích thiết kế 192,24 triệu m3.

Phó thủ tướng cũng đến kiểm tra công trình đập dâng Tân Mỹ (trên địa bàn hai huyện Bác Ái và Ninh Sơn) thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

Đập dâng Tân Mỹ được xây dựng nối hai bờ huyện Bác Ái và huyện Ninh Sơn của sông Cái, với chiều dài 182 mét, cung cấp nước tưới ổn định cho khoảng 6.800ha đất sản xuất nông nghiệp vùng hạ lưu.

Đập dâng Tân Mỹ cùng với hồ chứa nước Sông Cái (xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tái thi công vào mùa hạn Ninh Thuận 2015) là hai trong chuỗi công trình thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ mà Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương khởi công và tái thi công nhằm khắc phục thực trạng khô hạn hằng năm cho tỉnh Ninh Thuận.

Phó thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương xây dựng hoàn thành đập dâng Tân Mỹ vào cuối tháng 6-2016, đáp ứng ngay việc cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, phục vụ chăn nuôi.

Chiều 22-2, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cùng lãnh đạo chín tỉnh trong khu vực về việc chống hạn.

Báo cáo với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo địa phương cho biết hồ Sông Sắt có dung tích 69 triệu m3 nhưng hiện hơn 17 triệu m3 - Ảnh: Minh Trân
MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên