20/06/2015 09:20 GMT+7

Giúp dân chống hạn

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TT - Ngày 18-6, anh Nguyễn Long Hải, bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội trung ương, đã đến kiểm tra công trình giếng khoan thanh niên tại thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải kiểm tra thi công giếng khoan thanh niên tại thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) - Ảnh: M.D.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải kiểm tra thi công giếng khoan thanh niên tại thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) - Ảnh: M.D.

Giếng khoan này đang được thi công với độ sâu hơn 80m, lấy nước sinh hoạt cung cấp cho 204 hộ dân (với 822 khẩu) tại thôn Khánh Tân với kinh phí 100 triệu đồng. Đây là một trong ba giếng khoan lấy nước do Tỉnh đoàn Ninh Thuận thực hiện nhằm giúp đỡ người dân ba thôn khô hạn Khánh Tân, Suối Le và Tam Lang.

Làm việc với Xã đoàn Nhơn Hải, anh Hải mong muốn các cấp Đoàn trong tỉnh luôn tăng cường hoạt động phong trào Đoàn, nhất là hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng khô hạn như tăng cường chở nước sinh hoạt, khoan giếng lấy nước cho dân, giúp đỡ thanh thiếu niên, học sinh vùng khô hạn. Để nhân rộng mô hình khoan giếng giúp dân các thôn khô hạn khác, anh Hải lưu ý các cấp Đoàn của tỉnh vận động thêm nhiều nguồn hỗ trợ để triển khai thêm hai giếng khoan như dự kiến.

Trước đó, trong đêm liên hoan văn hóa thiếu nhi các dân tộc phía Nam lần thứ 5 TP Phan Rang (Ninh Thuận), ban tổ chức đã trao 44 học bổng Vừ A Dính cho thiếu niên thuộc 22 đoàn nghệ thuật tỉnh, thành phía Nam. Liên hoan bế mạc vào sáng 19-6.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên