27/04/2022 18:45 GMT+7

Phó thủ tướng Lê Văn Thành: 'Làm sân bay phải vì cái chung, không được tư lợi”

H.MI
H.MI

TTO - Chiều 27-4, Phó thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ thi công sân bay quốc tế Long Thành. Tại đây, ông Thành biểu dương các nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công mặt bằng, nhưng lưu ý phải ‘làm vì cái chung, không tư lợi'.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành: Làm sân bay phải vì cái chung, không được tư lợi” - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra hiện trường thi công mặt bằng sân bay - Ảnh: H.MI

Phó thủ tướng Lê Văn Thành biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực, khắc phục khó khăn tổ chức thi công mặt bằng sân bay trong suốt 90 ngày qua. Tuy nhiên, ông lưu ý dự án sân bay Long Thành là ‘dự án trọng điểm của trọng điểm’.

Thời gian còn lại có 4 năm mà công trình rất lớn, kỹ thuật cao, kiến trúc tầm cỡ… nên đòi hỏi phải chất lượng vì sau này là vị thế quốc gia. Việc tổ chức điều hành, thi công đòi hỏi phải khoa học. Có khó khăn phải tháo gỡ kịp thời.

"Ban quản lý dự án phải giám sát chặt chẽ, chú trọng đến chất lượng công trình, kể cả tư vấn, giám sát. Tuyệt đối phải làm vì cái chung. Không tư lợi cá nhân, không giảm bớt khối lượng…" - ông Thành nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành: Làm sân bay phải vì cái chung, không được tư lợi” - Ảnh 2.Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà, động viên các đơn vị thi công - Ảnh: H.MI

Tại cuộc làm việc, ACV cho biết đến nay nhà thầu đã huy động 1.200 nhân sự triển khai dự án. Đã bố trí hơn 900 thiết bị đào, bốc đất, vận chuyển, đổ đất, san ủi, lu lèn, tưới nước... Tuy nhiên, do thiếu mặt bằng nên chưa phát huy hết công suất, một số dây chuyền còn hoạt động cầm chừng đợi mặt bằng.

Ông Võ Tấn Đức - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết hiện phần đất giai đoạn 1 tỉnh đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 2.184 ha/2.532 ha. Số diện tích hơn 347 ha còn lại thuộc giai đoạn 1, tỉnh sẽ bàn giao dứt điểm trong tháng 5-2022.

Ông Đức cũng lý giải phần đất giai đoạn 1, địa phương đã nỗ lực bàn giao cuốn chiếu nên không làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Tuy nhiên, còn khoảng 500 hộ chưa bố trí tái định cư nên vài ngày tới huyện Long Thành sẽ tiếp tục đền bù, tổ chức tạm cư cho dân và bàn giao diện tích đất còn lại cho chủ đầu tư.

"Đền bù không xong là không đảm bảo tiến độ cho công trình trọng điểm. Đến 30-6 tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án" - ông Thành nhấn mạnh.

Nhiều hộ dân nhường đất làm dự án sân bay Long Thành trông chờ tái định cư Nhiều hộ dân nhường đất làm dự án sân bay Long Thành trông chờ tái định cư

TTO - Nhiều tháng qua, chính quyền huyện Long Thành (Đồng Nai) tổ chức bốc thăm tái định cư cho dân. Tuy nhiên, hiện còn rất nhiều hộ ở khu vực đang thi công dự án sân bay Long Thành chưa thể di dời do chưa được bốc thăm tái định cư.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên