
Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (thứ 3 từ phải sang) và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (thứ 2 trái sang) trao quà cho Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày; Hội Cựu chiến binh Trung đoàn Đề Thám và hộ nghèo ở phường Bắc Giang - Ảnh: NGUYỄN MIỀN
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm người có công, người nghèo
Ngày 29-1, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội - đã thăm, tặng quà đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nhấn mạnh truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Phó chủ tịch thường trực Quốc hội bày tỏ dịp Tết Nguyên đán năm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ về thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên mọi miền Tổ quốc.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm đến các chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, cựu chiến binh, có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này ông Đỗ Văn Chiến mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững ý chí, bản lĩnh, là tấm gương sáng để giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương.
Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị Bắc Ninh quan tâm, chăm lo chu đáo hơn nữa cho người dân để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Bính Ngọ vui tươi, đầm ấm. Sau Tết, địa phương tích cực phát động khí thế thi đua lao động, sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn và Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: DƯƠNG THỦY
Bắc Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030
Cùng ngày, HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo ông Nguyễn Việt Oanh - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đồng hành chặt chẽ với UBND tỉnh trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.
Qua đó tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao, GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 8,92%/năm, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Bắc Ninh có quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt trên 522.000 tỉ đồng, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh giữ vững…
Sau đó bà Trần Thị Hằng - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh - cho biết nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã tổ chức 68 kỳ họp và ban hành 989 nghị quyết.
Trong đó nhiều nghị quyết quan trọng, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, quốc phòng - an ninh.
Tại kỳ họp, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt tới 10,27%, đưa Bắc Ninh đứng thứ 5 cả nước. Những dấu ấn về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), giá trị xuất nhập khẩu và khởi công cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ mở ra dư địa phát triển mới.
Cạnh đó, chỉ trong 5 tháng sau hợp nhất với Bắc Giang, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành tới 125 nghị quyết, kết tinh từ trí tuệ và sự tận tụy của từng đại biểu.
Thời gian tới, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Bắc Ninh khẩn trương đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Mục tiêu là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, một cực tăng trưởng xanh và hiện đại của miền Bắc dựa trên kinh tế tri thức.
Về bầu cử, HĐND tỉnh Bắc Ninh cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thắng lợi cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngoài ra, HĐND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bồi dưỡng năng lực đại biểu, quán triệt định hướng quyết sách của HĐND phải trả lời được các câu hỏi như làm việc này có lợi gì cho dân, hay có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận