18/09/2023 17:28 GMT+7

Phó chủ tịch quận Cầu Giấy phụ trách lĩnh vực xây dựng được điều chuyển công tác

Ông Trần Việt Hà thôi giữ chức phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, để nhận công tác mới là trưởng Ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy.

Công trình biệt thự số 9 nhà B (khu biệt thự 5,2ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) xây sai phép vẫn đang tồn tại (ảnh chụp cuối tháng 10-2022) - Ảnh: NAM TRẦN

Công trình biệt thự số 9 nhà B (khu biệt thự 5,2ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) xây sai phép vẫn đang tồn tại (ảnh chụp cuối tháng 10-2022) - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 18-9, Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, xem xét quyết nghị nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy đã xem xét quyết nghị việc phân công công tác đối với các cán bộ trong diện chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ông Trần Việt Hà thôi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, để nhận công tác mới là trưởng Ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy tặng hoa, chúc mừng ông Trần Việt Hà (thứ hai từ trái qua) và ông Ngô Ngọc Phương (thứ hai từ phải qua) - Ảnh: HĐND quận Cầu Giấy

Lãnh đạo quận Cầu Giấy tặng hoa, chúc mừng ông Trần Việt Hà (thứ hai từ trái qua) và ông Ngô Ngọc Phương (thứ hai từ phải qua) - Ảnh: HĐND quận Cầu Giấy

Ông Ngô Ngọc Phương thôi giữ chức trưởng Ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy để nhận công tác mới là phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy.

Ông Trần Việt Hà khi làm phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy được giao phụ trách mảng xây dựng, là lĩnh vực có nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận. 

Trong đó đáng chú ý là công trình biệt thự số 09 lô B (khu biệt thự 5,2ha, phường Yên Hòa), dù UBND TP Hà Nội và nhiều cơ quan liên quan đã nhiều lần yêu cầu quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết việc để xảy ra các tồn tại nêu trên có trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà và các cá nhân liên quan.

Đồng thời, giao UBND quận Cầu Giấy tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tồn tại, hạn chế liên quan đến vụ việc này.

Liên quan tới công trình sai phép trên, bà Nguyễn Thị Vân (93 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa) đã có đơn gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiến nghị xử lý những sai phạm liên quan đến công trình này.

Theo bà Vân, dù UBND TP Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu UBND quận Cầu Giấy cưỡng chế, xử lý dứt điểm vi phạm, tuy nhiên đến nay quận vẫn chưa xử lý dứt điểm, công trình vẫn ngang nhiên tồn tại.

Vụ biệt thự xây sai phép, quận Cầu Giấy vẫn chưa xử lý được?Vụ biệt thự xây sai phép, quận Cầu Giấy vẫn chưa xử lý được?

Người dân gửi đơn lên bí thư Hà Nội vụ biệt thự xây sai phép, quận Cầu Giấy vẫn chưa xử lý được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên