06/04/2019 11:46 GMT+7

Phó bí thư xã xin thôi việc vì 'lương không đủ sống'

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Là cán bộ nằm trong quy hoạch lãnh đạo xã, ông Phan Khắc Ấn đột nhiên viết đơn xin thôi việc phó bí thư Đảng ủy xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vì lý do hoàn cảnh và lương không đủ nuôi sống gia đình.

Phó bí thư xã xin thôi việc vì lương không đủ sống - Ảnh 1.

Đang là cán bộ được quy hoạch, ông Phan Khắc Ấn xin thôi làm phó bí Đảng ủy xã Cẩm Mỹ - Ảnh nhân vật cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Quang Nghĩa - bí thư Đảng ủy xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) - cho biết do khó khăn về kinh tế, ông Phan Khắc Ấn (35 tuổi) vừa viết đơn xin từ chức phó bí thư Đảng ủy xã này và đã được lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên chấp nhận.

Tốt nghiệp cử nhân luật, năm 2010 ông Phan Khắc Ấn về công tác tại xã Cẩm Mỹ, giữ chức phó bí thư Đoàn thanh niên xã.

Đến năm 2012, ông Ấn được bầu làm bí thư Đoàn thanh niên xã, hai năm sau (2014) giữ chức phó bí thư Đảng ủy xã Cẩm Mỹ. Đến 2016, ông Ấn kiêm chủ tịch HĐND xã và cuối 2018 được huyện giao kiêm luôn chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã này.

"Sau khi huyện giao kiêm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tôi viết đơn xin nghỉ việc. Bởi cuộc sống bây giờ cực kỳ khó khăn, mức lương hiện tại không đáp ứng được cuộc sống gia đình", ông Ấn nói.

Theo một số lãnh đạo xã Cẩm Mỹ, trước khi làm đơn xin nghỉ việc, ông Ấn là được cơ cấu cán bộ lãnh đạo xã sắp tới. Ở những chức vụ ông Ấn từng đảm nhiệm, ông đều năng nổ, nhiệt huyết và hoàn thành công việc được giao. Hằng năm lấy phiếu tính nhiệm, ông Ấn luôn có tỉ lệ hơn 95%.

"Anh em cán bộ xã, không phải anh Ấn mà còn một số người khác cũng vất vả về kinh tế quá. Anh Ấn không bị kỷ luật gì, anh ấy nằm trong diện cơ cấu quy hoạch lãnh đạo xã trong tương lai. Khi biết anh ấy viết đơn xin nghỉ việc, tôi tiếc lắm", ông Nghĩa chia sẻ.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên