
Văn Mai Hương là nhân vật "mỏ hỗn" trong phim "Thỏ ơi!!", được khen "chiếm spotlight vì nhiều câu thoại chửi tục nhưng thú vị" - Ảnh: ĐPCC
Khi ra mắt phim Tết vừa qua, được hỏi về việc xu hướng phim Việt có nhiều lời thoại chửi tục, Trường Giang và Trấn Thành có hai câu trả lời khác nhau. Dù không trực tiếp nhắc đến nhau nhưng cư dân mạng tự kết nối hai câu trả lời và bàn luận.
Quan điểm khác biệt của Trấn Thành, Trường Giang
Cụ thể, trong họp báo giới thiệu phim Nhà ba tôi một phòng hồi tháng 1, nghệ sĩ Trường Giang được hỏi về việc các phim Việt có nhiều từ tục, chửi thề.
Anh bày tỏ quan điểm: "Tôi rất hạn chế trong việc chửi thề, những cảnh máu nhiều vì tôi là người sợ máu. Ngay cả từ mày tao tôi cũng hạn chế trong phim, không phải vì phân loại mà do tôi nghĩ sức ảnh hưởng của một bộ phim sẽ rất rộng nếu trời cho. Nếu rộng vậy mà ảnh hưởng đến giới trẻ thì tôi rất quan ngại.
Những từ mày tao tôi tớ, chửi thề, mấy từ "đan mạch" là tôi rất hạn chế. Tôi rất quan trọng bởi tôi có hai cháu, nuôi hai cháu thì tôi mới biết tầm ảnh hưởng với thiếu nhi giờ khủng khiếp lắm. Một câu sát thương là ảnh hưởng cả đời. Tôi làm mọi thứ không phải vì phân loại K mà vì muốn rằng nếu có sức lan tỏa thì hãy có sức lan tỏa tốt và có tính giáo dục".
Trailer Nhà ba tôi một phòng
Nhà ba tôi một phòng, phim Tết năm nay của Trường Giang, được phân loại độ tuổi K - dành cho mọi độ tuổi, khán giả dưới 13 tuổi cần có người giám hộ đi kèm. Trong các phim Tết năm nay, duy nhất Thỏ ơi!! của Trấn Thành phân loại T18, dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên.
Hôm 12-2, khi được hỏi về việc phim phân loại T18 với nhiều ngôn từ chửi tục, Trấn Thành nêu quan điểm: "Mình là phụ huynh mình phải cấm con xem những điều đó. Cha mẹ đẻ con thì phải tự quản lý chứ tự dưng không cho người ta làm phim".

Chủ đề tranh luận cho thấy tầm quan trọng của việc phân loại độ tuổi phim chiếu rạp - Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn cho rằng mỗi phim có đối tượng riêng, đã được phân loại độ tuổi rõ ràng, cha mẹ thì phải tự quản lý con cái để chúng không xem các phim không phù hợp lứa tuổi. Nhưng bên cạnh đó, anh tin rằng hầu hết mọi người cũng "lén coi" những bộ phim đó và tự lớn, tự lựa chọn nói hay không nói những ngôn từ đó.
"Ba mẹ dạy là một chuyện, còn mình lớn rồi mình sao là một chuyện khác. Yên tâm, trời sinh voi sinh cỏ à" - Trấn Thành nói.
Phân loại độ tuổi phim Việt là rất quan trọng
Dù Trường Giang và Trấn Thành không nhắc đến nhau trong các phát biểu nêu trên, cư dân mạng vẫn cho rằng có sự đối nghịch giữa hai quan điểm, dường như đây là một cuộc tranh luận mở giữa các nhà làm phim. Có những khán giả bày tỏ quan điểm ủng hộ một trong hai nhà làm phim.
Trailer phim Thỏ ơi!!
Những khán giả ủng hộ Trường Giang cho rằng phim ảnh nên có tính giáo dục, nhất là các phim dành cho cả gia đình cùng xem thì nên hạn chế ngôn từ tục.
Nhưng ở phía ngược lại, khá đông khán giả ủng hộ Trấn Thành rằng nhà làm phim và khán giả chỉ cần tuân thủ quy định của pháp luật, những ngôn từ tục hay các yếu tố 18+ đã có hội đồng thẩm định và phân loại độ tuổi phù hợp.
Dù sao, đây vẫn là chủ đề thú vị, cho thấy tầm quan trọng của việc phân loại độ tuổi trong điện ảnh một cách hợp lý và khoa học. Chỉ cần làm tốt khâu này, thị trường sẽ tự điều tiết để khán giả chủ động tìm xem phim theo đúng thị hiếu của mình.
Thăm dò ý kiến
Bạn đồng ý với quan điểm của ai?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận