
Dead to Rights được Trung Quốc chọn làm đại diện tranh giải Oscar - Ảnh: Variety
Dead to Rights tái hiện những ký ức đau thương của vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937, phim khởi chiếu tại Trung Quốc vào ngày 25-7.
Ngay sau khi ra mắt, Dead to Rights đã trở thành hiện tượng tại các rạp chiếu Trung Quốc. Theo ECNS, đến cuối tháng 9, phim đã cán mốc doanh thu hơn 3 tỉ nhân dân tệ (tương đương hơn 410 triệu USD).
Dead to Rights khắc họa ký ức từ vụ thảm sát Nam Kinh
Dead to Rights do đạo diễn Shen Ao (Thẩm Ngạo) thực hiện và đồng biên kịch cùng Xu Luyang (Từ Lộ Dương), Zhang Ke (Trương Khả), lấy bối cảnh năm 1937 khi Nhật Bản tiến hành cuộc thảm sát Nam Kinh, khiến hơn 300.000 dân thường và binh lính Trung Quốc thiệt mạng.
Phim kể câu chuyện một nhóm người dân tìm cách lưu giữ chứng cứ tội ác thông qua tiệm chụp ảnh nhỏ, nơi trở thành điểm sáng của niềm hy vọng và sự kiên cường.
Trailer Dead to Rights
Tên phim tiếng Anh Dead to Rights mang ý nghĩa "chứng cứ không thể chối cãi". Phim không đi theo hướng mô tả bạo lực trực diện mà tập trung khắc họa tâm lý nhân vật, để khán giả thấy được sự đau thương và tinh thần vượt lên cái chết của con người trong thời khắc lịch sử.
Đạo diễn Shen Ao từng chia sẻ ông muốn kể một câu chuyện “vừa cá nhân vừa tập thể”, nơi những con người bình thường trở thành nhân chứng lịch sử. Góc nhìn này tạo sự khác biệt so với nhiều phim chiến tranh khác của điện ảnh Trung Quốc, vốn thường đặt trọng tâm vào trận chiến quy mô lớn.
Cơ hội và thách thức trên đường đua Oscar
Ngày 27-9, Trung Quốc công bố quyết định chọn Dead to Rights làm phim đại diện tranh giải Oscar lần thứ 98, hạng mục Phim quốc tế. Đây là giải thưởng thường niên của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS).
Theo thông lệ, mỗi quốc gia chỉ có thể gửi một tác phẩm dự thi ở hạng mục này.
Dead to Rights đã vượt qua nhiều ứng viên khác để trở thành đại diện của điện ảnh Hoa ngữ.
Việc Dead to Rights đại diện Trung Quốc tham dự Oscar được chú ý không chỉ bởi thành công thương mại trong nước, mà còn bởi bối cảnh lịch sử gắn với thảm sát Nam Kinh, một chủ đề được xem là mang tính biểu tượng.

Dead to Rights khai thác góc nhìn cá nhân để kể lại thảm kịch Nam Kinh thay vì tái hiện trực diện các trận đánh - Ảnh: scmp
Trung Quốc vẫn chưa giành được giải Oscar phim quốc tế nào. Cho đến nay quốc gia này đã nhận được hai đề cử ở giải thưởng danh giá này, với Cúc Đậu (1991) và Anh hùng (2003) của Trương Nghệ Mưu.
Việc Trung Quốc chọn Dead to Rights đại diện dự Oscar được xem là quyết định mang tính chiến lược, bởi phim vừa đáp ứng tiêu chí nghệ thuật, vừa mang sức nặng lịch sử và thông điệp mạnh mẽ.

Trung Quốc từng chọn The Sinking of the Lisbon Maru, một bộ phim tài liệu về Thế chiến II tại Oscar 2024 - Ảnh: The Hollywood Reporter
Ngoài ra đường đua Oscar dự kiến quy tụ nhiều đối thủ nặng ký từ Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ Latin. Năm ngoái, Trung Quốc nộp bộ phim tài liệu The Sinking of the Lisbon Maru của Phương Lý, nhưng đã bị viện hàn lâm loại vì không đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ.
Danh sách rút gọn phim quốc tế Oscar sẽ được công bố vào ngày 16-12 và năm phim được đề cử cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 22-1-2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026 tại Los Angeles (Mỹ).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận