
Possible Love được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại Liên hoan phim Venice - Ảnh: IMDb
Theo News1, phim Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong vừa giành giải của Liên đoàn Quốc tế các nhà phê bình phim (FIPRESCI) tại hạng mục tranh giải của Liên hoan phim Venice lần thứ 83.
Đây là phim thứ 2 của Lee Chan Dong nhận giải thưởng này tại Venice, sau Oasis năm 2002. Khi đó, Oasis đã giành giải FIPRESCI, cùng với giải Đạo diễn và giải Nữ diễn viên mới xuất sắc dành cho Moon So Ri.
Phim có Jo In Sung sáng cửa tranh Sư tử vàng
Giải FIPRESCI do hội đồng giám khảo thuộc Liên đoàn Quốc tế các nhà phê bình phim trao cho phim được đánh giá nổi bật về phương diện phê bình trong số các phim tham dự liên hoan.
FIPRESCI dành lời khen cho Possible Love, đánh giá cái hay của phim nằm ở chỗ xoay quanh những cuộc giằng co về quyền lực, đồng thời đặt ra câu hỏi về bóc lột, giai cấp, sự vỡ mộng, tình yêu, ham muốn, quyền sở hữu và đạo đức của việc kể chuyện.

Phim đang tiến rất gần đến giải Sư tử vàng. Bế mạc Liên hoan phim Venice sẽ diễn ra vào ngày 13-9 (giờ Việt Nam) - Ảnh: IMDb
Ra mắt vào ngày 6-9 tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83, Possible Love nhận về tràng vỗ tay dài 7 phút và nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình quốc tế.
Theo bảng tổng hợp điểm của các phương tiện truyền thông do Venezia News thực hiện trên thang 5 điểm, phim đạt trung bình 4,61 điểm.
Screen International, The Hollywood Reporter và Le Monde đều chấm điểm tuyệt đối cho phim.
Tờ Le Monde của Pháp nhận định Possible Love là phim xứng đáng đứng ở vị trí cao trong danh sách giải thưởng vào ngày bế mạc.
Điểm mà nhiều nhà phê bình cùng chú ý là cách Possible Love đưa vấn đề giai cấp vào bên trong các mối quan hệ và ham muốn của nhân vật.

Các cây bút quốc tế đánh giá cao Possible Love - Ảnh: IMDb
Tạp chí điện ảnh Anh Screen International phân tích rằng gần như mọi mối quan hệ trong phim đều chịu ảnh hưởng bởi "tiền hoặc sự thiếu vắng tiền".
Vulture đánh giá cao cách phim thể hiện giai cấp và đặc quyền không thông qua những biến cố lớn, mà thông qua cách các nhân vật nhìn nhau và khao khát nhau trong những mối quan hệ đời thường.
Thiết lập câu chuyện xoay quanh một nữ đạo diễn phim tài liệu giàu có dùng máy quay để ghi lại cuộc sống của một cặp vợ chồng lao động bị sa thải cũng đặt ra câu hỏi: Liệu hành động nhìn và ghi lại nỗi đau của người khác có thể trở thành một hình thức bóc lột khác hay không?

Đoàn làm phim Possible Love trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice - Ảnh: Yonhap News
Possible Love cũng được xem là một ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua Sư tử vàng. Film Comment từng xếp Woman Unknown của Maya El-Toukhy ở vị trí dẫn đầu và đánh giá Possible Love là phim có khả năng cạnh tranh.
Possible Love là phim mới của Lee Chan Dong sau Burning (2018), đánh dấu sự trở lại của đạo diễn sau 8 năm.
Phim kể câu chuyện hai cặp vợ chồng gặp nhau trong quá trình thực hiện một bộ phim tài liệu. Một bên là cặp vợ chồng có người chồng là lao động bị sa thải; bên kia là một nữ đạo diễn phim tài liệu và chồng cô.
Cuộc gặp khiến họ đối diện với những cuộc sống khác biệt và những ham muốn được che giấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận