
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên phải) đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière Summit - Ảnh: VALERY HACHE / VALERY HACHE/POOL AFP VIA AP
Hội nghị thượng đỉnh Lumière Summit 2026 vừa diễn ra ngày 7-9 tại Pháp đã mang lại nhiều thỏa thuận lịch sử cho ngành điện ảnh thế giới.
Dàn nhân vật quyền lực hội tụ ở Lumière Summit
Theo Screen Daily, sự kiện do Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC) tổ chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đồng chủ trì, quy tụ hơn 200 nhân vật quyền lực hàng đầu của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
Trong đó có đồng Giám đốc điều hành Netflix Ted Sarandos, Chủ tịch Disney Entertainment Dana Walden và Chủ tịch Alan Bergman, Chủ tịch NBCUniversal Entertainment Donna Langley, Chủ tịch HBO Casey Bloys, Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman, cùng CEO CAA Bryan Lourd.
Về phía đại diện các tổ chức quốc tế, có Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Cannes Thierry Frémaux, Giám đốc Liên hoan phim Berlin Tricia Tuttle, CEO Viện Phim Anh (BFI) Ben Roberts, CEO Vue International Tim Richards, CEO Mubi Efe Cakarel, CEO Cinépolis Alejandro Ramírez Magaña, Chủ tịch Toho Cinemas Hiro Matsuoka, CEO Regal Cinemas Eduardo Acuña, CEO Tập đoàn Canal+ Maxime Saada, CEO CJ ENM Yoon Sang Hyun…
Về phía Việt Nam, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, có TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng qua 4 mùa và bà Đinh Thị Thanh Hương - Chủ tịch điều hành của Galaxy Studio.
An ninh tại sự kiện được thắt chặt ở mức tối đa. Chia sẻ với Screen, các đại biểu tham dự so sánh sự kiện này với các hội nghị thượng đỉnh quốc tế lớn - thường chỉ dành cho các chủ đề như tài chính hay biến đổi khí hậu.

Từ trên xuống, trái qua: Trong 200 nhân vật quyền lực của điện ảnh thế giới có Giám đốc điều hành Netflix Ted Sarandos; Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman, Chủ tịch Disney Entertainment Dana Walden; Giám đốc HBO Max Casey Bloys
Lumière Summit hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp cho ngành công nghiệp màn ảnh trước những biến đổi sâu sắc do trí tuệ nhân tạo (AI), các dịch vụ phát trực tuyến (streaming) và nền kinh tế sáng tạo (creator economy) gây ra.
Theo tờ Le Monde, ông Macron kêu gọi một hình thức "đa phương" mới để hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, vốn đang suy yếu do lượng khán giả đến rạp giảm sút.
"Bởi các tác phẩm điện ảnh phản ánh điều gì đó về thời đại và con người chúng ta, và bởi đằng sau mỗi tác phẩm đều có những nhà sáng tạo, kỹ thuật viên, công ty, việc làm và toàn bộ chuỗi giá trị, nên chúng ta phải giành lại quyền kiểm soát đối với những chuyển đổi công nghệ lớn này", ông nói.

Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh ông muốn hội nghị thượng đỉnh này trở thành cột mốc mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới cho ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu - Ảnh: Syspeo/SIPA/Shutterstock
Những tuyên bố và sáng kiến quan trọng
Tại hội nghị, các đại biểu nòng cốt đã ký kết Tuyên bố Lumière, đề ra "các nguyên tắc cho một cơ chế đa phương mới dành cho điện ảnh và hình ảnh chuyển động".
Trong đó nhấn mạnh đặt tác phẩm làm trung tâm; từ chối biến hình ảnh thành công cụ thu hút sự chú ý thuần túy; đầu tư vào sáng tác và sự đổi mới; bảo vệ sự đa dạng của tác phẩm cũng như tự do sáng tác; bảo vệ hệ sinh thái rạp chiếu truyền thống; chống vi phạm bản quyền; biến giáo dục điện ảnh thành năng lực nền tảng của thế kỷ 21…

Từ trái qua: TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) bà Đinh Thị Thanh Hương - Chủ tịch điều hành của Galaxy Studio - Ảnh: NVCC/FBNV
Trong các sáng kiến công bố thuộc khuôn khổ Lumière Summit, có International Resilience Initiative for Independent Screens (IRIS), được dẫn dắt bởi một hội đồng quốc tế gồm hơn 40 đạo diễn và nghệ sĩ tên tuổi.
Sáng kiến này hỗ trợ các rạp chiếu phim, nhà phát hành và mạng lưới độc lập, qua đó thúc đẩy việc lưu thông các tác phẩm điện ảnh trên toàn thế giới. Hiện IRIS đã nhận được 1 triệu euro kinh phí ban đầu từ Bộ Văn hóa và Bộ Ngoại giao Pháp, đồng thời đang hướng tới mục tiêu huy động 30 triệu euro từ các đối tác quốc tế.
Hội nghị cũng ghi nhận sự ra đời của Liên minh Lumière (Lumière Alliance) - mạng lưới toàn cầu đầu tiên quy tụ các cơ quan công quyền chịu trách nhiệm về chính sách điện ảnh và truyền thông đa phương tiện.
Đến nay có khoảng 54 cơ quan điện ảnh quốc gia đã tham gia mạng lưới này. Các thành viên sẽ nhóm họp thường niên tại Liên hoan phim Cannes, cũng như tại một đại hội hằng năm do một quốc gia thành viên đăng cai.
Điểm nhấn bản thỏa thuận trị giá 1 tỉ euro
Một điểm nhấn khác là sự khởi động của Đối tác Lumière (Lumière Partnership). Pháp và Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá 1 tỉ euro để hỗ trợ tài chính cho ngành công nghiệp điện ảnh, nghe nhìn và giải trí toàn cầu. Quỹ này tập trung hỗ trợ các nhà làm phim độc lập, thúc đẩy hợp tác sản xuất đa quốc gia.
Đối tác Lumière cũng mở rộng cửa cho các quốc gia khác tham gia, hướng tới hỗ trợ sự tăng trưởng của các doanh nghiệp trong ngành và thúc đẩy các nguyên tắc đề cao tính sáng tạo của con người, tôn trọng bản quyền và sự đa dạng văn hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận