21/09/2014 10:39 GMT+7

Philippines tơi tả sau bão Fung Wong

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Ít nhất 5 người chết, đường phố thành sông, các trại sơ tán đông nghịt dân… Nhưng những gì bão Fung Wong để lại khi đi qua Philippines không chỉ có thế.

Đường sá ở Manila chìm trong nước do mưa lớn - Ảnh: EPA

Theo BBC, bão đã gây mưa xối xả làm ngập phần lớn thủ đô Philippines hôm 19-9 và tiếp tục gây mưa to nhấn chìm nhiều khu vực tại các tỉnh phía bắc hôm 20-9.

Trước sức mạnh của bão, hơn 200.000 người đã dắt díu nhau sơ tán.

Theo thống kê sơ bộ của Cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia Philippines, bão gây ảnh hưởng tới 513.361 người, làm tổng cộng 2.400 hành khách, 15 tàu thuyền lớn, 254 tàu hàng bị mắc kẹt. 46 chuyến bay, gồm 6 chuyến quốc tế và 40 chuyến nội địa, đã phải chuyển hướng hoặc hủy bỏ…

Hiện bão đã đi khỏi nước này, và nước lũ cũng bắt đầu rút, cho phép người dân sơ tán trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp.

Tuần trước, bão Kalmaegi cũng tàn phá Philippines, cướp đi mạng sống của ít nhất 8 người và buộc hơn 350.000 người rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Mưa như trútt nước xuống Manila gây rất nhiều khó khăn cho người dân - Ảnh: EPA, AP
Ở một số nơi, nước ngập đến cổ, buộc người dân phải trèo lên mái nhà, chỗ cao hơn để tránh - Ảnh: Reuters
Đường sá ở TP Marikina, đông Manila, ngập sâu trong nước - Ảnh: AP

Tại thị trấn Cainta, đông Manila, mưa lớn cũng biến đường phố thành sông - Ảnh: EPA

Do ảnh hưởng mưa lũ, hơn 200.000 người đã phải thu dọn đồ đạc đi sơ tán - Ảnh: AP
Mưa bão đã khiến ít nhất 5 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh: AP
Người dân chen chúc trong các trại sơ tán. Từ chiều qua 20-9 một số đã bắt đầu trở về nhà - Ảnh: AP
Nước bắt đầu rút, người dân bắt tay vào dọn dẹp - Ảnh: AP
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên