27/06/2014 10:36 GMT+7

Philippines nhập khẩu thêm 200.000 tấn gạo Việt Nam

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Chính phủ Philippines quyết định sẽ nhập khẩu thêm 200.000 tấn gạo của Việt Nam để ổn định nguồn hàng dự trữ trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng đột biến.

Mở rộng thị trường xuất khẩu gạo VN trúng thầu bán 800.000 tấn gạo cho Philippines

qE0aUpj8.jpgPhóng to
Vận chuyển gạo xuất khẩu tại Cái Bè, Tiền Giang - Ảnh: H.T.V.

Theo ông Francis Pangilinan - trợ lý Tổng thống về An ninh lương thực và hiện đại hóa nông nghiệp, quyết định nhập khẩu thêm gạo được đưa ra sau cuộc làm việc giữa Tổng thống Benigno Aquino III và các quan chức diễn ra hôm qua 26-6.

Ông cũng nói rõ số gạo trên sẽ được nhập từ Việt Nam, theo hãng tin GMA của Philippines.

Pangilinan nói thêm, Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) và Bộ Tài chính cũng sẽ làm việc về việc thu nhận số gạo 20.000 tấn bị nhà chức trách thu giữ hoặc nhập lậu. Ngoài ra, văn phòng của ông, NFA và Sở Tư pháp sẽ phối hợp điều tra và truy tố các doanh nghiệp đầu cơ gạo.

Vào tháng ba, Việt Nam cũng đã trúng thầu xuất qua Phillippines 800.000 tấn gạo để bổ sung vào kho dự trữ quốc gia.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên