
"Đàn thiên nga" có những diễn viên trưởng thành lẫn những diễn viên nhỏ tuổi - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Dù là vở diễn của các diễn viên không chuyên, khán giả xem ballet Hồ thiên nga tối 8-8 khá hài lòng với sân khấu được đầu tư chỉn chu, âm nhạc giàu cảm xúc, phục trang được chăm chút cùng sự hồn nhiên của dàn diễn viên trẻ và sự điêu luyện của nhóm diễn viên trưởng thành.
Ballet Hồ thiên nga có thể dành cho mọi lứa tuổi?
43 vũ công thuộc 16 nhóm tuổi khác nhau, từ 7 - 40 tuổi (cách nhau 33 tuổi) cùng xuất hiện trên sân khấu ballet Hồ thiên nga gây cảm xúc ngạc nhiên lẫn thú vị cho người xem.
Đó không phải là sự trầm trồ trước kỹ thuật ballet tuyệt vời, điêu luyện, sự khổ công qua nhiều năm tháng, mà là sự pha trộn đa sắc. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những học viên trưởng thành và sự hồn nhiên, nhiệt huyết của các em nhỏ, cộng thêm việc dàn dựng mới vở kinh điển này của đạo diễn Đàm Hàn Giang đã tạo nên một tổng thể thú vị.

Cùng với sự hồn nhiên của các diễn viên nhí là sự thành thục của các học viên Học viện Múa Việt Nam - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
43 diễn viên tham gia vở ballet kinh điển này, chỉ một số bạn đang là sinh viên Học viện Múa Việt Nam, còn đa số không phải nghệ sĩ ballet chuyên nghiệp. Họ là những học viên múa tại Vietnam Youth Ballet Center, có tình yêu rất lớn với ballet, kiên trì tập luyện suốt nhiều năm.
Lựa chọn dựng ballet Hồ thiên nga cho một nhóm diễn viên đa dạng trình độ và bản lĩnh sân khấu, Đàm Hàn Giang cho biết anh muốn cho khán giả thấy ballet không chỉ dành cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp mà là hành trình nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi.
Và điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật biểu diễn mà còn ở tinh thần vượt giới hạn của từng học viên.
Anh cũng mong công chúng nhìn thấy nghệ sĩ trẻ Việt Nam rất tài năng, đủ khả năng chinh phục những tác phẩm kinh điển của thế giới. Cái mà họ cần là có nhiều chương trình, không gian cho ballet để họ được có nhiều cơ hội thử sức, còn công chúng có nhiều cơ hội hơn để thưởng thức ballet.

Sự hồn nhiên của những diễn viên nhí bên cạnh sự điêu luyện của một số diễn viên từ Học viện Múa Việt Nam tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật ballet thú vị cho người xem - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Sân khấu, phục trang, âm nhạc đến biên đạo được đầu tư công phu - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Một Hồ thiên nga mới mẻ cho người Việt
Cùng với sự thú vị đến từ sự chưa hoàn hảo của dàn diễn viên hầu hết là không chuyên, vở diễn của các thầy trò "Hoàng tử Ballet" Đàm Hàn Giang còn hấp dẫn không ít người ở sự can đảm đổi mới.
Đàm Hàn Giang vẫn giữ tinh thần, hệ thống nhân vật của kiệt tác kinh điển, bởi đây là linh hồn của vở Hồ thiên nga.
Nhưng anh làm mới từ dàn dựng sân khấu, các động tác múa, bố cục, xử lý tâm lý nhân vật…
"Tôi muốn tạo nên ngôn ngữ chuyển động gần gũi hơn với người Việt, giúp khán giả cảm nhận được vẻ đẹp của ballet thông qua tài năng, sự nỗ lực và tâm hồn của các diễn viên. Hầu hết tổ hợp động tác trong vở được tôi biên đạo mới.
Ví dụ, trong màn "Dance of the Little Swans" nổi tiếng do 4 vũ công đan tay vào nhau, bước đều và nhún nhảy theo nhạc, tôi điều chỉnh phần thân trên, dáng đứng, chuyển động của đầu và nhiều chi tiết khác để phù hợp hơn với hình thể, cảm quan thẩm mỹ cũng như cách thưởng thức của khán giả hôm nay", đạo diễn Đàm Hàn Giang - một giảng viên Học viện Múa Việt Nam - chia sẻ.
Một điểm thú vị nữa là hai cái kết khác nhau cho hai đêm diễn, một kết buồn và một kết hạnh phúc. Đạo diễn Đàm Hàn Giang nói đây cũng là cách làm của nhiều đơn vị nghệ thuật trên thế giới khi dàn dựng, biểu diễn vở ballet này.

Vũ công Diệp Chi trong vai thiên nga trắng - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Vũ công Lê Hoàng Dương vào vai Hoàng tử Siegfried - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Hồ thiên nga của các thầy trò nghệ sĩ Đàm Hàn Giang được dàn dựng chỉn chu, chuyên nghiệp dù diễn viên phần lớn không chuyên - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Nhiều động tác ballet được Đàm Hàn Giang "cải biên" cho phù hợp với hình thể người Việt - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận