13/08/2014 01:11 GMT+7

Phê chuẩn khởi tố 2 bị can mua bán trẻ em

M.QUANG
M.QUANG

TT - Hai bị can trong vụ mua bán trẻ tại chùa Bồ Đề (Hà Nội) bị khởi tố, tạm giam 4 tháng về hành vi “mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em”.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Trang tại cơ quan điều tra

Tối 12-8, đại tá Dương Văn Giáp, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội, cho biết Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can trong vụ mua bán trẻ tại chùa Bồ Đề (Hà Nội).

Hai bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người quản lý nhà mở chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị khởi tố, tạm giam về hành vi “mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo điều 120 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh này đối với hai bị can.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình nuôi dưỡng cháu Cù Nguyên Công, Nguyễn Thị Thanh Trang bán cháu cho Phạm Thị Nguyệt lấy 35 triệu đồng.

Trước đó, Trang đã nhờ người giả làm chị dâu để gặp chị H. đề nghị xin con nuôi. Sau khi đưa cháu Công về nuôi, Nguyệt đặt tên là Phạm Gia Bảo. Tuy nhiên do sức khỏe yếu, cháu Công tử vong ngày 27-6-2014.

Trong một diễn biến khác, Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa có kết quả xác minh 11 trường hợp cháu bé “biến mất” khỏi chùa Bồ Đề trong giai đoạn 2007-2012.

Theo báo cáo này, tất cả các cháu đều đã về sống với mẹ đẻ, duy nhất một trường hợp được cho làm con nuôi và hiện đang sống khỏe mạnh cùng bố mẹ nuôi. 

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên