18/12/2019 21:10 GMT+7

Phê bình Bộ Nông nghiệp vì để thịt heo khan hiếm, giá tăng

N.AN
N.AN

TTO - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm báo cáo và phải chịu trách nhiệm về việc thiếu hụt thịt heo, giá tăng cao.

Phê bình Bộ Nông nghiệp vì để thịt heo khan hiếm, giá tăng - Ảnh 1.

Tại cuộc họp cách đây đúng 1 tháng, Phó thủ tướng đã yêu cầu Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương chủ động đảm bảo nguồn cung thịt heo - Ảnh: TTO

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá - về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn giá những tháng cuối năm 2019.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giá thịt heo và công tác bình ổn giá những tháng cuối năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Phó thủ tướng cũng phê bình và yêu cầu Bộ NN&PTNT nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng giao.

"Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc thiếu hụt thịt lợn, giá tăng cao ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tình hình kinh tế vĩ mô", văn bản nhấn mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp chỉ đạo, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ NN&PTNT tính toán lại cung cầu, cân đối các nguồn để đảm bảo không thiếu thịt, trong đó tính đến nhập khẩu.

Tuy nhiên, dù đã được 1 tháng nhưng tình hình giá thịt heo vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn liên tục lập đỉnh, nguồn cung khan hiếm, trong khi việc nhập khẩu thịt heo chưa có phương án rõ ràng.

Trong văn bản mới phát đi, Bộ Công thương cho rằng số lượng thịt heo thiếu hụt trong thời gian tới có thể lớn hơn dự báo. Lượng thịt nhập khẩu 10 tháng đầu năm không đủ cung cấp cho dịp cuối năm, nên cần phải sớm có giải pháp nhập khẩu.

Ngoài ra, hiện cũng đang có tình trạng găm hàng, thao túng giá nên bộ này cho biết sẽ tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ…

Giá heo hơi sắp chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg, Bộ Nông nghiệp nói gì? Giá heo hơi sắp chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg, Bộ Nông nghiệp nói gì?

TTO - Giá heo hơi trên toàn thế giới tăng chứ không riêng Việt Nam, tại Trung Quốc hiện ở mức 150.000 - 170.000 đồng/kg, thậm chí 300.000 đồng/kg. Việt Nam ở mức chưa phải là quá cao, quá gay gắt - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên