21/08/2020 16:27 GMT+7

Phẫu thuật thành công u sợi mạch vòm mũi họng 'chưa bao giờ thấy' cho bé trai 13 tuổi

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Khuôn mặt ngày một biến dạng, kèm theo đó là các triệu chứng nghẹt mũi, chảy máu mũi thường xuyên, sự sống phía trước của cậu bé mới chỉ 13 tuổi ngày một mong manh…

Phẫu thuật thành công u sợi mạch vòm mũi họng chưa bao giờ thấy cho bé trai 13 tuổi - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Minh Trường - Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (trái) cùng các bác sĩ khoa tai mũi họng đang kiểm tra lại các vết phẫu thuật trên đầu T. - Ảnh: HOÀNG LỘC

Ngày 21-8, PGS.TS Trần Minh Trường - Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết đơn vị vừa phẫu thuật thành công một ca u sợi mạch vòm mũi họng cho một cháu bé 13, quê ở Tây Ninh. Đây được đánh giá là khối u sợi mạch vòm mũi họng khổng lồ "chưa bao giờ thấy" ở trẻ em Việt Nam.

Trái hẳn với sự khó nhọc, mệt mỏi suốt một thời gian dài trước đó, chiều 21-8, B.H.T với khuôn mặt tươi tỉnh, tự tin bước vào hội trường lầu 6 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Cậu đã có thể há miệng, nói rõ từng chữ khi được bác sĩ Trường hỏi thăm, điều vốn vô cùng khó khăn trong suốt thời gian dài bị khối u sợi mạch vòm mũi họng hành hạ.

Bác sĩ Dương Thị Thanh Mai - khoa tai mũi họng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết từ lúc 6 tuổi, mặt phải của T. bắt đầu có dấu hiệu sưng phình làm biến dạng xương hàm, gây chảy máu mũi, nghẹt mũi, khó thở. Vậy là cậu phải thở bằng miệng, mỗi khi há miệng để ăn uống đều rất khó. Cơ thể cậu bé ngày một tiều tụy, xanh xao, 13 tuổi nhưng nặng chỉ 26kg.

Phẫu thuật thành công u sợi mạch vòm mũi họng chưa bao giờ thấy cho bé trai 13 tuổi - Ảnh 2.

Khuôn mặt T. nay đã không còn biến dạng sau phẫu thuật - Ảnh: HOÀNG LỘC

Anh B.H.D (49 tuổi, ba bé T) cho biết không chỉ khó ăn nói, bé còn rất mặc cảm với bạn bè và phải thường xuyên nghỉ học để lên TP.HCM chữa bệnh. Suốt một thời gian dài, không biết bao lần gia đình đưa bé đi khắp các bệnh viện ở Tây Ninh và TP.HCM nhưng các bác sĩ đều lắc đầu không xác định chính xác căn bệnh.

Cho đến tháng 7-2020 (tức tròn 7 năm sống chung với bệnh), gia đình đưa bé đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Trải qua nhiều cuộc hội chẩn chuyên khoa, cuối cùng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã "giải mã" khối u trên mặt bé chính là u sợi mạch vòm mũi họng vị thành niên, vốn rất hiếm gặp. 

"Cuộc đời làm nghề y của tôi chưa bao giờ nhìn thấy và không ngờ khối u lại to như vậy", PGS.TS Nguyễn Minh Trường nói.

Phẫu thuật thành công u sợi mạch vòm mũi họng chưa bao giờ thấy cho bé trai 13 tuổi - Ảnh 3.

T. cùng cha nhận quà và giấy xuất viện từ các bác sĩ. Bé sẽ về chuẩn bị bắt đầu năm học mới không còn nỗi mặc cảm như bấy lâu nay - Ảnh: HOÀNG LỘC

Với mong muốn trả lại khuôn mặt cho bé, các bác sĩ của khoa tai mũi họng, ngoại thần kinh và phẫu thuật tạo hình của bệnh viện đã phối hợp phẫu thuật lấy trọn khối u với trọng lượng 205gram. Thân thể tiều tụy, bé gần như được "thay máu toàn bộ' khi dùng tới 15 đơn vị máu và các chế phẩm của máu.

Điều khiến ekip lo lắng nhất khi phẫu thuật là các biến chứng có thể xảy ra như mất máu, sốc, giảm thị lực, tổn thương mạch máu, viêm màng não và có thể tử vong. Và may mắn, trong suốt quá trình phẫu thuật, T. không gặp bất cứ biến chứng nào. Đến nay, sau hai tuần phẫu thuật, cậu bé phục hồi tốt, ăn uống bình thường, thở mũi thông và đặc biệt vùng hàm mặt bên phải không còn biến dạng.

"Cảm ơn các bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật cho con tôi. Từ nay bé sẽ được sống bình thường như bao đứa trẻ khác", cha bé T. vui mừng nói.

Chỉ xảy ra ở bé trai vị thành niên

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Trường, bệnh này rất đặc biệt, chỉ xảy ra ở trẻ nam vị thành niên (số rất ít ở bệnh nhân tuổi thanh niên), với các triệu chứng cơ bản như nghẹt mũi, thường xuyên chảy máu mũi. Bệnh lý này khiến thành mạch rất mỏng, rất dễ chảy máu và khi đã chảy rất khó cầm.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên