22/11/2012 06:16 GMT+7

Phẫu thuật thành công u hốc mũi hiếm gặp

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - Các bác sĩ tai mũi họng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM vừa phẫu thuật thành công u hốc mũi hiếm gặp cho bé trai M.P., 6 tuổi, ở Tiền Giang.

PGS.TS Lâm Huyền Trân - trưởng khoa liên chuyên khoa bệnh viện này cho biết ngày 21-11.

Trước đó, bé P. nhập viện vì nghẹt mũi, sổ mũi kéo dài. Bệnh diễn tiến hai năm với triệu chứng nghẹt mũi ngày càng tăng, kèm theo mắt bên phải ngày càng lồi, đẩy lệch ra ngoài, chảy nước mắt sống, đêm ngủ ngáy to.

Sau khi làm các xét nghiệm và hình ảnh học, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị loạn sản sợi xương sọ mặt, biểu hiện u xâm lấn toàn bộ hốc mũi với kích thước khá lớn 5x6x7cm, chèn ép nhãn cầu, chèn ép thần kinh thị giác, chèn ép ống lệ mũi, làm biến dạng mặt mũi.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy được toàn bộ khối u trong hốc mũi. Sau phẫu thuật bệnh nhi hết nghẹt mũi, sổ mũi, không còn ngủ ngáy to và chảy nước mắt sống.

Theo PGS Huyền Trân, loạn sản sợi xương sọ mặt là bệnh lý hiếm gặp, nguyên nhân do đột biến gen, không phải bệnh ác tính. Khi bệnh ảnh hưởng trực tiếp đường thở hoặc chèn ép thần kinh thị giác thì cần phẫu thuật.

Trường hợp bé P., chỉ định phẫu thuật được các bác sĩ cân nhắc rất kỹ. Phẫu thuật có thể có nguy cơ tổn thương sàn sọ, chảy dịch não tủy, tổn thương thần kinh thị giác gây mù mắt, hoặc tổn thương động mạch cảnh gây tử vong. Bệnh có khả năng tái phát hoặc ngừng tiến triển sau một thời gian, hiếm khi thoái hóa ác tính (1-3%).

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên