03/07/2018 16:22 GMT+7

Phẫu thuật thành công khối bướu âm hộ đường kính 30cm

HƯƠNG THẢO
HƯƠNG THẢO

TTO – Một phụ nữ bị ung thư âm hộ có khối bướu khổng lồ hành hạ suốt nhiều năm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM phẫu thuật thành công.

Phẫu thuật thành công khối bướu âm hộ đường kính 30cm - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Trưởng khoa Ngoại 1 (Bệnh viện Ung Bướu TP) cùng ekip đang phẫu thuật cắt bỏ khối bướu cho bệnh nhân - Ảnh: BS cung cấp

Ngày 3 – 7, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Trưởng khoa Ngoại 1 (Bệnh viện Ung Bướu TP) cho biết đơn vị vừa phẫu thành công khối bướu âm hộ có kích thước "khủng" cho bệnh nhân N.T.T (39 tuổi, quê ở Bình Định).

Theo chị T., khoảng 3 năm chị phát hiện có một khối bướu nhỏ bằng hạt đậu ngay mô âm hộ.  Tuy nhiên, càng ngày khối bướu này phát triển lớn dần. Đến khi khối bướu phình ra làm rách da âm hộ, chảy máu nhiều và đi lại khó khăn nên chị chị mới đến Bệnh viện Ung Bướu thăm khám.

Qua thăm khám, các bác sĩ khoa ngoại 1 xác định đường kính khối bướu khoảng 30cm, trọng lượng trên 3kg xâm lấn toàn bộ âm hộ lan qua hai bên mặt trong đùi. Ngoài ra, ở phía trên lan trên xương mu, nếp bẹn hai bên, phía dưới lan xuống lỗ hậu môn lan vào âm đạo bít kín  niệu đạo gây bí tiểu .

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến cho biết, đây là một trường hợp rất phức tạp làm đau đầu các bác sĩ bởi loại bướu không nhạy tia xạ và hóa trị. Do đó, bắt buộc phải phẫu thuật vừa đảm bảo chức năng tiểu tiện, vừa để cứu tính mạng của bệnh nhân.

Phẫu thuật thành công khối bướu âm hộ đường kính 30cm - Ảnh 2.

Cận cảnh khối u nặng 3kg - Ảnh BS cung cấp

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn làm sạch bướu, tạo hình phục hồi cấu trúc âm hộ để đưa âm hộ về trạng thái bình thường. Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ bóc tách thành công khối bướu nặng 3kg. Hiện tình hình sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Trước đó, vào năm 2015 Bệnh viện Ung Bướu từng tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối bướu âm hộ nặng 5kg cho một cô gái trẻ ở Đắc Lắc. Tuy nhiên, về độ phức tạp không bằng ca vừa phẫu thuật.

Mỗi năm có 1.000 trường hợp tử vong vì ung thư âm hộ

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, ung thư âm hộ là ung thư phụ khoa phổ biến đứng hàng thứ tư ở các nước phát triển. Mỗi năm có khoảng 6.000 trường hợp bệnh mới và 1.000 trường hợp tử vong vì ung thư âm hộ ở Mỹ.

Nguy cơ mắc ung thư âm hộ trung bình của phụ nữ là khoảng 0,3% trong suốt cuộc đời. Độ tuổi mắc bệnh trung bình là 68 tuổi. Đa số bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn sớm (60% trường hợp bệnh còn khu trú). Tỉ lệ bệnh nhân sống sau 5 năm là khoảng 72,1%.

HƯƠNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên