08/05/2020 12:22 GMT+7

Phẫu thuật 'giải cứu' chân trái khổng lồ, nặng 42kg cho cô gái 25 tuổi

L.ANH
L.ANH

TTO - Cô gái 25 tuổi B.T.T.H. quê Nình Bình vừa trải qua một ca phẫu thuật rất đặc biệt, 'giải cứu' chân trái khổng lồ (riêng chân nặng 42kg trong khi toàn bộ cơ thể chỉ 76kg) làm cuộc sống bệnh nhân hầu hết diễn ra trên giường nhiều năm qua.

Phẫu thuật giải cứu chân trái khổng lồ, nặng 42kg cho cô gái 25 tuổi - Ảnh 1.

Khối u lớn ở chân bệnh nhân, làm bệnh nhân khó đi lại nhiều năm nay - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

GS.TS Trần Thiết Sơn, người chủ trì ca mổ cho bệnh nhân, cho biết từ khi 2 tháng tuổi, gia đình đã phát hiện H. có bất thường khi da chân trái dày và sạm đen hơn so với chân phải.

Khi H. bắt đầu tập đi thì chân trái bắt đầu lệch trục, ngắn hơn chân phải và có những khối chảy xệ làm chân bị phì đại.

H. được đưa đi khám nhiều nơi nhưng không được chẩn đoán rõ ràng và chỉ đi lại được bằng cách độn giày cho 2 chân bằng nhau. Nhưng các khối u ở chân trái lớn dần, làm chân trái to khổng lồ.

Giai đoạn dậy thì, khối u càng phát triển, to nhanh, bệnh nhân cũng nhiều lần bị ngã dẫn đến gãy xương đùi trái, hoại tử, tụ máu trong khối u, nhưng các bác sĩ không dám phẫu thuật do khối u chân khổng lồ và lan trong ổ bụng.

H. cũng bị cong vẹo cột sống, cơ thể suy kiệt, nguy cơ mất máu và tử vong nếu phẫu thuật nên buộc phải sống chung với khối u.

Ngày 3-2, H. bị đau nhiều vùng chân trái, sốt cao và được đưa vào Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Bác sĩ Đỗ Văn Minh, đơn vị chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, cho biết chứng bệnh H. gặp là mất chức năng, phì đại chân trái do đa u xơ thần kinh. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gù, cong vẹo cột sống, rối loạn đông máu, xương đùi trái gãy nhiều đoạn và tiêu chỏm xương đùi.

Ngày 5-2, bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa gây mê hồi sức, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, huyết học... Các bác sĩ thống nhất sẽ phẫu thuật sớm, để hạn chế chảy máu, êkip đã can thiệp nút mạch đùi trái trước khi phẫu thuật.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 19-2, kéo dài 5 giờ, bệnh nhân được cắt bỏ chân trái cùng khối u, tổng trọng lượng chân trái 42kg. Ngay sau mổ, bệnh nhân tỉnh, vết mổ khô sạch. Nhưng 1 tuần sau mổ có tình trạng hoại tử vùng mông trái, tụ máu vùng thắt lưng trái, các bác sĩ phải mổ lấy khối máu tụ, cắt bỏ vùng hoại tử...

Hiện bệnh nhân đã hồi phục đáng khích lệ: có thể ngồi dậy, đứng lên, đi lại bằng nạng..., cải thiện rất lớn so với trước mổ vốn mọi sinh hoạt đều chỉ diễn ra xung quanh chiếc giường.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội - cho biết đây là câu chuyện vui nhất đối với ông trong tháng 5 này.

Phẫu thuật nắn chỉnh cột sống cho bệnh nhân 10 năm không được nằm bình thường Phẫu thuật nắn chỉnh cột sống cho bệnh nhân 10 năm không được nằm bình thường

TTO - Ca phẫu thuật vừa được thực hiện tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cho bệnh nhân 44 tuổi bị viêm cột sống dính khớp, 10 năm không thể nằm bình thường.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên