22/06/2015 08:09 GMT+7

Phẫu thuật cho bệnh nhi lõm ngực bẩm sinh

T. LŨY
T. LŨY

TT - Ngày 21-6, với sự hỗ trợ từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, các bác sĩ thuộc đơn vị tim mạch - lồng ngực Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) đã phẫu thuật thành công cho hai bệnh nhi bị lõm ngực bẩm sinh là V.H.V. (6 tuổi) và L.T.N.H. (12 tuổi).

Trước đó, hai em được khám và chẩn đoán bị lõm ngực giữa xương ức bẩm sinh, khó thở khi gắng sức.

Dự kiến hai em có thể hoạt động lại bình thường sau một tháng phẫu thuật (nhưng chưa được làm nặng, tập thể thao), khoảng hai năm sau lồng ngực ổn định, khung kim loại nâng ngực được lấy ra thì hai em có thể sinh hoạt hoàn toàn bình thường.

Các bác sĩ cho biết đây là phương pháp phẫu thuật tối ưu giúp bệnh nhân bị lõm ngực bẩm sinh hồi phục tốt vì bảo toàn được thể tích lồng ngực mà không mất đi phần xương nào của cơ thể.

Trước đó tại Cần Thơ, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã triển khai kỹ thuật phẫu thuật nâng lõm ngực thành công.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên