Tag: phát triển nghề nghiệp

Không thể đứng ngoài cuộc

TTO - Đó là ý kiến của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, chia sẻ về chủ đề “Giới trẻ có quan tâm đến thời cuộc?”.

Thời cuộc không “đao to búa lớn”

TT - Khi tôi đang viết những dòng này cũng là lúc tôi đọc được thông tin vừa cập nhật trên Tuổi Trẻ Online (ngày 18-3) với nội dung “thanh niên 
15-24 tuổi thất nghiệp nhiều nhất”.

Cần thông tin chính xác về thời cuộc

TT - Tiếp tục chủ đề “Giới trẻ có quan tâm đến thời cuộc?”, Nhịp sống trẻ xin giới thiệu những ý kiến sau:

Con cừu của Panurge!

TT - Sau bài viết “Làm chính trị là phải “cool””, mở màn cho diễn đàn “Giới trẻ có quan tâm đến thời cuộc”, đông đảo bạn đọc đã gửi các ý kiến tham gia.

Làm chính trị phải “cool”!

TT - TS TRƯƠNG MINH HUY VŨ - giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế (SCIS), Đại học KHXH & NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) nói như vậy khi trò chuyện về “người trẻ và chính trị”.

Giới trẻ có quan tâm đến thời cuộc?

TT - Trong Tháng thanh niên 2016, Nhịp sống trẻ làm một khảo sát với 300 bạn trẻ thuộc nhiều ngành, nghề khác nhau.

Lỗi giao tiếp cản trở phát triển nghề nghiệp

TTO - Bạn là người lúc nào cũng muốn "an toàn" trong giao tiếp, không muốn gây mất lòng ai nơi công sở? Hãy cẩn thận, vì phong cách giao tiếp này có thể cản trở bạn tiến lên phía trước trong công việc.

4 sai lầm khi xây dựng mạng lưới quan hệ

TTO - Xây dựng mạng lưới quan hệ qua các cuộc hội thảo, sự kiện là điều không thể thiếu cho sự phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, có một số sai lầm bạn không ngờ tới sẽ làm ảnh hưởng đến mục tiêu đặt ra.

Học tài chính-ngân hàng có thể làm marketing?

TTO - * Tôi sắp tốt nghiệp ngành tài chính-ngân hàng Trường ĐH Mở TP.HCM. Sau quá trình học tập và làm bán thời gian, tôi thấy thích lĩnh vực marketing, đưa ý tưởng cho các chương trình quảng cáo sản phẩm mới hay event, lên kế hoạch phát triển sản phẩm.