16/06/2017 11:45 GMT+7

​Phát triển chất miễn dịch mới chống ung thư từ cây địa hoàng

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Nhóm các nhà nghiên cứu y học Hàn Quốc đã phát triển một chất miễn dịch mới chống ung thư được chiết xuất từ một loại cây, mở ra cơ hội điều trị mới cho các bệnh nhân ung thư.

Thông báo ngày 15-6 của Bộ Khoa học, Thông tin - truyền thông và Kế hoạch tương lai Hàn Quốc cho biết nhóm nghiên cứu, do ông Lee Chang-hwan​ của Đại học Ulsan đứng đầu, đã phát triển một chất mới được chiết xuất từ loài cây có tên rehmannia (Địa hoàng), có khả năng tiêu diệt một cách có lựa chọn các tế bào ung thư.

Ngoài ra, chất này còn có thể tấn công tế bào ung thư não.

Nghiên cứu này nhằm phát triển chất miễn dịch chống ung thư có thể loại bỏ một cách có lựa chọn các tế bào ung thư bằng các chất được chiết xuất từ tự nhiên. Bước tiến này được cho là sẽ áp dụng trong điều trị nhiều loại bệnh như điều trị ung thư và phát triển vắcxin.

Kết quả nghiên cứu sẽ được đăng trong ấn phẩm mới nhất của tạp chí Oncoimmunology (Miễn dịch Ung thư) của Hàn Quốc.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên