26/11/2018 21:24 GMT+7

Phát hiện xác bò tót đực nặng 700kg trong khu bảo tồn

A LỘC
A LỘC

TTO - Một con bò tót đực nặng khoảng 700kg vừa được phát hiện chết trong rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Tối 26-11, ông Lê Việt Dũng - phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai - cho biết vừa phát hiện xác một con bò đực nghi bò tót trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Trước đó, nhận được thông tin một con bò đực chết trong rừng, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã phối hợp cùng Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Công an tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và thú y, chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định con bò đã chết khoảng 2-3 ngày trước, một số bộ phận đang phân hủy. Qua giải phẫu tử thi cho thấy con bò bị suy hô hấp do giập phổi trái, nhiễm trùng.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, đây là con bò tót già, tách ra khỏi đàn và đi lẻ một mình. Vào tháng 8, con bò này đi ra đường đã va chạm với xe và bị thương. Xác của con bò tót vẫn còn nguyên nên nhiều khả năng con bò này chết do già yếu.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, tháng 2-2016, lực lượng kiểm lâm trong lúc đi tuần tra trong khu vực quản lý đã phát hiện một con bò tót cái khoảng 200kg bị bắn chết tại ấp 5, xã Mã Đà. Liên quan vụ việc, 3 người đã bị tuyên án tù sau đó.

Đến tháng 3-2016, các lực lượng chức cũng phát hiện một con bò tót đực khoảng 10 năm tuổi, nặng 800kg chết tại rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Tuy nhiên, con bò này được xác định chết do bệnh tật.

Bắn chết 1 bò tót, 3 người lãnh án Bắn chết 1 bò tót, 3 người lãnh án

TTO - Ngày 25-4, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt ba bị cáo liên quan đến vụ bắn chết, xẻ thịt bò tót... tổng cộng 5 năm 9 tháng tù giam và 1 năm tù treo.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên