12/11/2020 15:19 GMT+7

Phát hiện vụ vận chuyển gần 12kg thảo mộc nghi là cần sa

BỬU ĐẤU - MINH PHƯỚC
BỬU ĐẤU - MINH PHƯỚC

TTO - Chiều 12-11, phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ gần 12kg cây thảo mộc nghi là cần sa.

Phát hiện vụ vận chuyển gần 12kg thảo mộc nghi là cần sa - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra các cây thảo mộc nghi là cần sa - Ảnh: MINH PHƯỚC

Trước đó, khoảng 19h30 tối 11-11, lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra chống buôn lậu trên tuyến biên giới.

Khi đến khu vực mương nước xã Đội, khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, lực lượng tuần tra phát hiện 2 người dùng vỏ lãi  di chuyển từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên truy đuổi. 

Phát hiện lực lượng chức năng, 2 người này lợi dụng đêm tối nhảy xuống nước trốn thoát, bỏ lại chiếc vỏ lãi.

Phát hiện vụ vận chuyển gần 12kg thảo mộc nghi là cần sa - Ảnh 2.

Số cây thảo mộc nghi là cần sa - Ảnh: MINH PHƯỚC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên vỏ lãi 2 bọc đen đựng cây thảo mộc (nghi là cần sa), trọng lượng khoảng 12kg.

Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên xử lý.

Trồng cần sa trong rẫy hoa màu bán cho con nghiện Trồng cần sa trong rẫy hoa màu bán cho con nghiện

TTO - Trên mảnh đất trồng hoa màu ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Đặng Ngọc Vinh (51 tuổi) lén trồng gần 100 cây cần sa để thu hoạch bán cho con nghiện ma túy.

BỬU ĐẤU - MINH PHƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên