27/10/2015 14:44 GMT+7

Phát hiện sóc trắng cực hiếm tại công viên lá vàng

T.VY
T.VY

TTO - Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Andrew Fulton tình cờ gặp một con sóc màu trắng cực kỳ hiếm ở Công viên Marbury, Northwich, Anh.

Chú sóc trắng cực hiếm được tìm thấy trong công viên Marbury, Anh - Ảnh: Andrew Fulton

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con sóc màu trắng bởi chúng rất hiếm, hi vọng nó không phải là con cuối cùng", Andrew nói. "Tôi phải mất một thời gian mới tìm thấy nó dù tôi nghe mọi người nói có một con trong công viên".

Theo BoredPanda ngày 27-10, sóc trắng là loài rất hiếm, cứ 1 triệu con sóc mới có 1 con màu trắng - do ảnh hưởng của tình trạng được gọi là leucism (bị mất sắc tố da dẫn đến màu trắng).

Không như bạch tạng, leucism không ảnh hưởng đến mắt, do đó mắt con vật bị leucism không chuyển sang màu đỏ và nó vẫn giữ được thị lực tốt như các "anh em" của mình.

Chú sóc nhỏ đáng yêu đang nhởn nhơ tìm thức ăn trong công viên - Ảnh: Andrew Fulton

Video sóc trắng cực hiếm ở Công viên Marbury, Anh - Nguồn: Andrew Fulton/YouTube
T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên