Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Phát hiện sinh vật tuần hoàn máu qua đường ruột
TTO - Trước giờ chúng ta vẫn được học rằng hệ tuần hoàn đảm nhiệm vai trò vận chuyển máu trong khi hệ tiêu hóa vận chuyển thức ăn. Tuy nhiên, phát hiện mới đây cho thấy có loài không tuân theo 'quy trình' đó.
![]() |
Nhện biển với một hệ thống vận chuyển máu lạ kỳ - Ảnh: Timothy R. Dwyer |
Đó chính là nhện biển. Các nhà khoa học nói đây là loài duy nhất tuần hoàn máu qua đường ruột.
Nhện biển, tên khoa học Pantopoda, là loại động vật chân khớp, sinh sống trên toàn thế giới, nhiều nhất là khu vực Địa Trung Hải, biển Caribê, vùng Bắc Băng Dương cũng như biển Nam Cực.
Hiện nay các nhà khoa học đã biết được khoảng 1.300 loài nhện biển. Chúng có kích thước từ 1-10mm đến hơn 90cm, với một số loài sinh sống ở vùng nước sâu. Chúng có cái tên nhện biển là bởi bề ngoài của chúng rất giống những loài nhện sống trên cạn. Điều đặc biệt ở động vật này chính là chúng dùng ruột của mình để vận chuyển máu.
Các nhà khoa học đã tìm ra vấn đề sinh lý học thú vị này sau khi tiêm chất nhuộm vào nhện biển, sau đó quan sát dòng máu di chuyển trong cơ thể chúng. Các nhà khoa học để ý rằng, tim nhện biển đập khá yếu. Bù lại, hệ tiêu hóa của chúng lại to hơn khác thường, đồng thời càng đi về phía các chi thì càng nhỏ.
Nhện biển sử dụng hệ thống tiêu hóa này như một đường vận chuyển máu nằm xung quanh các xoang. Hệ thống này đóng vai trò như động mạch và tĩnh mạch ở đa số những loài khác.
Các nhà khoa học đã làm thêm những thí nghiệm, trong đó sử dụng 12 con nhện biển từ vùng biển Nam Cực và Hoa Kỳ. Qua đó, họ đã xác nhận rằng đường ruột được thu hẹp đóng vai trò như một con đường dốc đẩy dòng máu trong cơ thể chúng. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Current Biology.
Hiện các nhà khoa học chưa rõ vì sao có sự 'tréo ngoe' này. Tuy nhiên nguyên nhân có thể vì để tiết kiệm năng lượng, đồng thời với đường ruột hẹp hơn sẽ giúp nhện vận chuyển thức ăn và máu nhanh hơn.
Hệ thống này còn đóng một vai trò quan trọng khác, đó là giúp nhện biển vận chuyển oxy từ các đầu chi đến trung tâm cơ thể bởi chúng không có mang để thở dưới nước như cá. Hầu hết lượng oxy đều được nhện biển lấy thông qua sự khuếch tán tại bề mặt của những chiếc chân dài của chúng.
Theo Sciencemag, đây là lần đầu tiên một hệ thống vận chuẩn máu như vậy được tìm thấy trong tự nhiên, tuy nhiên một số nhà khoa học tin rằng họ sẽ tìm thấy những loài khác sẽ có cấu trúc tương tự.
-
TTO - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 27-6, ông Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đã ghi nhận sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5. Đây là biến thể phụ của dòng Omicron.
-
TTO - Trong 24 giờ qua, ca mắc mới cả nước tăng trở lại với 637 ca, riêng Hà Nội tăng ngày thứ 8 liên tiếp với 188 ca. Trong ngày, có 6.653 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, không có ca tử vong.
-
TTO - Nga khẳng định có tiền nhưng không thể trả cho chủ nợ, do đã bị cắt ra khỏi mạng lưới thanh toán tiền tệ quốc tế. Việc phương Tây dùng đòn tâm lý chiến khiến Nga bị 'vỡ nợ kỹ thuật' sẽ gây tác động như thế nào?
-
TTO - “Ký cam kết tiêm chủng thể hiện chúng ta đặt vai trò của người dân cao hơn trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới, khi xuất hiện các biến chủng mới. Việc ký cam kết trách nhiệm là cần thiết” - ông Phan Trọng Lân nói.
-
TTO - Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) liên quan tới sự việc hàng trăm phụ huynh có con học tại đây bất ngờ nhận thông báo từ năm học 2022-2023, con của họ sẽ bị chuyển sang trường khác.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận