06/11/2013 14:43 GMT+7

Phát hiện nhiều thiết bị nổ có bi sắt và vi mạch

 ĐÔNG PHƯƠNG
 ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Nhà chức trách Trung Quốc xác nhận đã có 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ nổ bom liên hoàn trước trụ sở Ủy ban tỉnh Sơn Tây sáng hôm 6-11.

SEuec4gB.jpgPhóng to
Sơ đồ nơi xảy ra vụ nổ - Ảnh: Tân Hoa Xã
wZvaX59I.jpgPhóng to
Hiện trường xảy ra vụ nổ - Ảnh: Tân Hoa Xã
LfV8fiCm.jpgPhóng to
Cảnh sát phát hiện nhiều bi sắt tại hiện trường vụ án - Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc: Ít nhất 7 vụ nổ liên tiếp tại Ủy ban tỉnh Sơn Tây

Tân Hoa Xã dẫn lời một cảnh sát cho biết có ít nhất 8 tiếng nổ lớn. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều thiết bị nổ có chứa bi sắt và các vi mạch điện tử.

Bi sắt và nhiều mảnh kim loại được dùng trong chế tạo bom để tăng độ sát thương. Theo suy đoán ban đầu, đây là các trái bom tự tạo.

Đài truyền hình CCTV cho biết các quả bom phát nổ trong bồn hoa lối vào ủy ban tỉnh. Vụ nổ khiến cho cửa sổ của 20 chiếc xe hơi trong bán kính 100m vỡ tung. Nhiều nhân chứng cho biết họ có thể cảm nhận được vụ nổ từ cách đó 100m.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Weibo cho thấy nhiều vết lõm nhỏ trên cửa một chiếc xe hơi, trong khi lốp xe có nhiều lỗ thủng. Các bức ảnh khác cho thấy cửa kính xe bị thổi bay, các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường.

Các vụ nổ xảy ra tại con đường từng diễn ra vụ biểu tình của khoảng 200 công nhân hồi tuần trước.

 ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên