
Ếch cây sần Bắc Bộ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Ảnh: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp
Chiều 19-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Phương - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa - cho biết qua khảo sát thực địa tại khu bảo tồn nhiều năm nay, các nhà khoa học đã xác định tương đối toàn diện về khu hệ lưỡng cư và bò sát tại đây.
Đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có tổng cộng 103 loài được ghi nhận, bao gồm 40 loài lưỡng cư thuộc 8 họ, 25 giống và 63 loài bò sát thuộc 14 họ, 43 giống.
Con số này khẳng định Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, đóng vai trò là môi trường sống quan trọng cho quần thể bò sát và lưỡng cư ở miền Bắc Việt Nam.

Rùa đầu to tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Ảnh: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp
Theo ông Lê Đình Phương, một trong những đóng góp nổi bật nhất của các ghi nhận mới, với 4 loài động vật quý hiếm được ghi nhận lần đầu tiên ở Thanh Hóa gồm: ếch bầu Lingnan, nhái lùn Orlov, ếch cây Denny và rồng đất đuôi ngắn.
Bên cạnh đó, trong những năm trước kia, các nhà khoa học cũng đã ghi nhận 30 loài động vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, trong đó có 12 loài lưỡng cư và 18 loài bò sát, đáng chú ý như loài cóc mày nam đông, cá cóc hoa văn Pasmans, trăn đất, rắn hổ chúa, rùa đầu to, rùa núi viền.

Rắn lệch đầu kinh tuyến tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Ảnh: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp
Các loài được tìm thấy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chủ yếu ở ba sinh cảnh chính: rừng thứ sinh, rừng thứ sinh bị tác động và khu vực nông nghiệp.
Trong đó rừng thứ sinh là sinh cảnh quan trọng nhất, là nơi cư trú của đa số các loài, đặc biệt là những loài quý hiếm, có yêu cầu sinh cảnh khắt khe.
Trong số 11 địa điểm khảo sát, khu vực rừng gần thôn Pù Luông, xã Pù Luông có mức độ đa dạng loài cao nhất với 50 loài được ghi nhận.
Các khu vực vùng đệm như thôn Pà Ban, thôn Khuyn, thôn Eo Điếu có chất lượng rừng tốt và diện tích rộng, là nơi tập trung nhiều loài nhất.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có tổng diện tích 16.986ha, nằm trên địa bàn 5 xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa gồm: Pù Luông, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ.

Rồng đất tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Ảnh: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp
Giá trị bảo tồn các loài động vật quý hiếm
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông sở hữu giá trị bảo tồn rất cao, thể hiện qua việc là nơi cư trú của nhiều loài nguy cấp, quý hiếm với 20 loài có trong Sách Đỏ Việt Nam (2024); bao gồm 4 loài cực kỳ nguy cấp, 4 loài nguy cấp, 13 loài trong Danh lục Đỏ IUCN (2024), 9 loài trong Công ước CITES (2023) và 9 loài thuộc diện quản lý theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP.
Các đại diện tiêu biểu như rùa đầu to, rùa hộp trán vàng, rắn hổ chúa, cá cóc hoa văn Pasmans.
Tuy nhiên quần thể các loài này đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như chăn thả gia súc trong rừng; nạn săn bắt để lấy thịt, làm thuốc và buôn bán động vật cảnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận