11/08/2012 03:33 GMT+7

Phát hiện một tàu chìm chở đầy châu báu

ANH THƯ (Theo AFP)
ANH THƯ (Theo AFP)

TT - Các thợ lặn tại Tonga đã phát hiện xác một tàu đắm trên một dải đá ngầm ngoài khơi quần đảo Ha’apai mà nhà chức trách địa phương tin là tàu cướp biển Port-au-Prince của Anh.

reXj0Nt6.jpgPhóng to

Một thợ lặn tại nơi con tàu Port-au-Prince bị đắm - Ảnh: AFP

Theo như truyền tụng, con tàu này đã bị nhấn chìm hồi thế kỷ 19 với một khoang đầy châu báu. Tàu Port-au-Prince do Pháp đóng đã rơi vào tay nước Anh. Năm 1805, Anh cho phép một nhóm tư nhân sử dụng con tàu này để tấn công và cướp bóc của cải các con tàu thù địch thời bấy giờ thuộc Tây Ban Nha và Pháp.

Bộ Du lịch Tonga cho biết tàu Port-au-Prince bị nhấn chìm cùng toàn bộ châu báu vào năm 1806. Tàu chứa một lượng lớn vàng, bạc, đồng cùng với nến bạc, liễn hương, thánh giá và chén lễ.

ANH THƯ (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên