16/10/2012 16:54 GMT+7

Phát hiện hành tinh có bốn ngôi sao chiếu sáng

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)

TTO - Các nhà thiên văn học của Mỹ vừa phát hiện hành tinh mới, quay quanh bốn ngôi sao chiếu sáng, có kích thước gấp sáu lần Trái đất. Hành tinh mới này cách Trái đất khoảng 5.000 năm ánh sáng, được đặt tên PH1.

Cái tên PH1 là để vinh danh "Planet Hunters", một chương trình của Trường đại học Yale (Mỹ) nhằm thu hút những người tình nguyện tham gia tìm kiếm dấu hiệu của những hành tinh mới.

13D5lrUQ.jpgPhóng to

Hành tinh mới có kích thước gấp sáu lần Trái đất - Ảnh: BBC News

PH1 quay quanh quỹ đạo của một cặp sao, sau đó chuyển sang quỹ đạo cặp sao thứ hai. Tổng cộng hành tinh này quay quanh tới bốn sao.

Theo tiến sĩ Chris Lintott, thuộc Đại học Oxford: “Hành tinh này khiến các nhà thiên văn học bối rối vì chưa biết rõ cách hình thành của nó trong môi trường nhộn nhịp đến vậy”. Hành tinh này được phát hiện bởi hai tình nguyện viên Kian Jek và Robert Gagliano, sau đó được nhóm nhà thiên văn học chuyên nghiệp xác định lại bằng kính thiên văn Keck tại Mauna Kea, Hawaii.

Tiến sĩ Arfon Smith cho biết: “Đây là một phát hiện kinh ngạc và thú vị từ trước đến nay”.

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mặt trời hành tinh PH1