26/04/2025 22:56 GMT+7

Phát hiện giáo viên mua bằng, chứng chỉ giả của nhiều trường sư phạm

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện 15 giáo viên mua bằng giả cao đẳng, đại học và chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để thi tuyển hoặc xếp lương giáo viên.

bằng giả - Ảnh 1.

Bằng tốt nghiệp của các trường cao đẳng, đại học - Ảnh minh họa: Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 26-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan tới mua văn bằng, chứng chỉ giả của nhiều trường sư phạm. 

Hai bị can bị khởi tố là N.T.K.N. (37 tuổi) và T.T.L. (41 tuổi, cùng trú Lạng Giang, Bắc Giang) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điều 341, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện 14 giáo viên ở huyện Lạng Giang, 1 giáo viên ở huyện Yên Thế (cùng Bắc Giang) mua bằng giả có thông tin của Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trường đại học Sư phạm Hà Nội và chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả của Trường đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn 2012 - 2022.

Mục đích để nộp hồ sơ xét tuyển, thi tuyển bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên. 

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định hành vi mua bán, sử dụng văn bằng giả là vi phạm pháp luật, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong hoạt động đào tạo, cấp phát văn bằng cũng như tuyển dụng cán bộ.

Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, làm hoặc mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy phép và tài liệu giả. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Nếu người dân phát hiện hành vi quảng cáo, làm, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả thì có thể phản ánh, tố giác đến Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng an ninh chính trị nội bộ (số điện thoại 02043.589.273) hoặc cơ quan công an gần nhất.

Công an phát hiện 15 giáo viên mua bằng, chứng chỉ giả của nhiều trường sư phạm - Ảnh 1.Xác minh vụ nghi dùng bằng tốt nghiệp giả quảng cáo làm đẹp trái phép

Liên quan đến vụ việc nghi dùng bằng giả quảng cáo dịch vụ làm đẹp trái phép trên mạng xã hội, Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị Trường đại học Y Dược TP.HCM hỗ trợ xác minh và sẽ chuyển Công an TP phối hợp điều tra, xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên