
Một số loài chim thiên đường có khả năng hấp thụ UV hoặc ánh sáng xanh - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC
Theo The Guardian, các nhà khoa học phát hiện 37 trong số 45 loài chim thiên đường có một số vùng trên bộ lông hoặc cơ thể hấp thụ UV hoặc ánh sáng xanh, sau đó phát sáng ở tần số thấp hơn.
Lông chim có khả năng phát sáng
"Điều này giúp những vùng phát quang trở nên sáng hơn. Một chiếc lông màu vàng có thể trở thành xanh - vàng hơn. Một chiếc lông trắng có thể sáng hơn và hơi ngả sang xanh - vàng", tiến sĩ Rene Martin từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ ở New York, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Royal Society Open Science, trong đó Martin và các đồng nghiệp đã phân tích mẫu vật của từng loài chim thiên đường trong bộ sưu tập điểu học tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ.
Nhóm nghiên cứu đặt chim đực và chim cái của mỗi loài dưới ánh sáng xanh trong phòng tối, sau đó ghi lại bước sóng và cường độ ánh sáng mà chúng phát ra. Trong một số trường hợp, họ cũng chiếu UV lên da của chim.
Kết quả cho thấy chim đực của 21 loài có khả năng phát quang sinh học ở các bộ phận như đầu, cổ, bụng, lông đuôi hoặc các phần thịt lồi ra. Ngoài ra, 16 loài khác cũng có, hoặc có khả năng cao có hiện tượng này trong miệng và cổ họng.
Chim cái của 36 loài, và có thể là cả 37 loài, cũng phát quang sinh học. Một số có hiện tượng này ở ngực, bụng hoặc trên những chiếc lông tạo thành sọc mắt ở hai bên đầu.
Góc nhìn mới về loài chim thiên đường

Ánh sáng phát ra từ các loài chim có bước sóng dao động từ xanh lam nhạt đến xanh lục - Ảnh: The Guardian
Nhóm nghiên cứu cho biết ánh sáng phát ra có thể có ánh sáng nhẹ hoặc xanh lam nhạt đến xanh lục và xanh lục vàng. "Ánh sáng này có thể không làm thay đổi hình dạng của chim, nhưng giúp chúng trông sáng và thu hút hơn", Martin nói.
Các nhà nghiên cứu cho rằng những màn tán tỉnh phức tạp của chim đực ở nhiều loài có phát quang sinh học sẽ càng được tăng cường nhờ hiện tượng này. Chẳng hạn, chim đực Lophorina thường há miệng hướng về phía chim cái khi biểu diễn.
"Chim thiên đường đực thường có những mảng lông sáng nằm cạnh vùng lông đen tuyền, nên hiệu ứng phát quang sinh học có thể giúp làm nổi bật những khu vực này khi chúng trình diễn", Martin giải thích.
Trong khi đó, ở chim cái, hiện tượng này có thể có một chức năng khác. "Vị trí và hoa văn của các vùng phát quang sinh học trên bộ lông của chim cái ở nhiều loài có vẻ phù hợp với vai trò ngụy trang", bà nói.
Martin kết luận rằng nghiên cứu mang đến góc nhìn mới về loài chim nổi tiếng này. "Ngay cả một nhóm chim đầy cuốn hút như chim thiên đường, vốn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, vẫn có thể cung cấp thêm những hiểu biết mới về hành vi và hình thái học của loài chim", bà chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận