19/10/2018 15:40 GMT+7

Phát hiện 242 cơ quan, đơn vị sai phạm hơn 44 tỉ đồng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Cơ quan chức năng ở Phú Yên đã thực hiện 58 cuộc thanh tra, phát hiện 242 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 44,2 tỉ đồng và 132ha đất.

Phát hiện 242 cơ quan, đơn vị sai phạm hơn 44 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về công tác phòng chống tham nhũng - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ngày 19-10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình - bí thư Trung ương Đảng, chánh án Tòa án nhân dân tối cao - dẫn đầu đã làm việc tại Tỉnh ủy Phú Yên để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh này.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, từ tháng 1-2017 đến tháng 6-2018, qua giám sát, kiểm tra, thanh tra, các cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan đến tham ô tài sản tại TAND tỉnh Phú Yên và Chi cục Kiểm lâm Phú Yên.

Cũng trong thời gian trên, cơ quan chức năng ở Phú Yên đã thực hiện 58 cuộc thanh tra. Qua đó, phát hiện 242 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 44,2 tỉ đồng và 132ha đất. 

Từ đó, xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 4 cá nhân và đang xem xét xử lý 2 cá nhân, xử lý về mặt chính quyền 5 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương này là việc giám định các vụ án có liên quan đến tham nhũng, kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, quản lý đất đai thường chậm và kéo dài; 

Việc áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản tham nhũng gặp nhiều khó khăn và chưa đạt hiệu quả…

Để làm tốt hơn công tác phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tỉnh ủy Phú Yên cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ liên quan đến giải quyết đơn thư tố cáo, thanh tra, kiểm tra. 

Nếu phát hiện có sai phạm phải tiến hành nhanh các khâu điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo khách quan, đúng người đúng tội. Khi có kết quả thì công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

"Từ nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) về vấn đề nêu gương, Tỉnh ủy Phú Yên cần cụ thể nội dung đối với địa phương, coi đây là nội dung quan trọng, là chìa khóa để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết này như một cam kết chính trị với toàn Đảng, toàn dân là chúng ta quyết tâm phòng, chống tham nhũng" - ông Bình nhấn mạnh.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên