21/12/2011 14:32 GMT+7

Phát hiện 2 hành tinh kích thước giống Trái đất

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 20-12 cho biết lần đầu tiên phát hiện hai hành tinh có kích thước giống Trái đất quay quanh một ngôi sao nằm ngoài Hệ Mặt trời.

Xác nhận “anh em song sinh” của Trái đất

3gvSHaIs.jpgPhóng to
Ảnh đồ họa so sánh Kepler-20e và Kepler-20f với Trái đất và sao Kim

Hai hành tinh được gọi là Kepler-20e và Kepler-20f, nằm trong hệ gồm năm hành tinh quay quanh một ngôi sao nằm cách Trái đất 950 năm ánh sáng.

Kepler-20f có đường kính lớn hơn đường kính Trái đất 3%, còn Kepler-20e nhỏ hơn Trái đất 13% và nhỏ hơn sao Kim.

“Phát hiện này cho thấy trong vũ trụ có tồn tại các hành tinh kích thước giống Trái đất và chúng có thể được tìm thấy bởi kính viễn vọng không gian Kepler”, ông Francois Fressin thuộc Trung tâm vật lý thiên thể Harvard-Smithsonian tại Cambridge (Mỹ) nói, AP trích đăng.

Theo Fressin, đây là những hành tinh nhỏ nhất được tìm thấy cho đến nay quay quanh quỹ đạo một ngôi sao giống như Mặt trời của chúng ta. Cả hai dường như đều là hành tinh đá, tức giống Trái đất. Tuy nhiên các nhà khoa học nói chúng quá nóng, không thích hợp cho sự sống, mặc dù họ nghi ngờ Kepler 20f từng có nước và có thể ở được.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên