01/08/2012 15:28 GMT+7

Phát hiện 10 vụ vận chuyển thịt bẩn vào TP.HCM

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Sáng 1-8, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện hơn 1,4 tấn thịt heo, bò “lậu” đang tuồn vào TP.HCM tiêu thụ.

IhHUBF59.jpgPhóng to

Nhân vên Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho thịt bẩn vào bao đem tiêu hủy - Ảnh: Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức

Trong khi chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A (quận Thủ Đức), đội kiểm tra liên ngành phát hiện 10 vụ vận chuyển thịt bẩn trái phép vào TP.HCM với khối lượng thịt bị bắt giữ lên đến 1.426kg. Trong đó có 1.149,5kg thịt heo, phụ phẩm heo và 276,5kg thịt bò, phụ phẩm bò cùng 20 con heo con sống.

10 vụ vận chuyển thịt bẩn bị bắt giữ sáng nay có một vụ vận chuyển bằng xe ba gác máy, 9 vụ vận chuyển bằng xe gắn máy. Các chủ hàng quê ở Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngãi. Trong đó xe ba gác của ông Võ Tấn Thành (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) vi phạm nhiều nhất với 350kg lòng heo không rõ nguồn gốc, đựng trong bảy thùng xốp.

Theo ông Thành, số hàng trên được xe khách Xuân Tùng chạy tuyến Đà Nẵng - TP.HCM thả xuống tại cầu Đồng Nai và nhờ ông chở về cho chủ hàng tên Long ở phường 16, quận 8.

Ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện xe gắn máy do ông Phạm Văn Lá ( 47 tuổi, quê Bình Dương) vận chuyển 20 heo con đi bán dạo không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc

Theo bà Đặng Thị Tuyết - trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, toàn bộ lô hàng bị bắt giữ đều không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch nên phải tiêu hủy theo quy định.

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên