21/11/2007 03:18 GMT+7

Phát hành bộ tem đặc biệt về di sản văn hóa cồng chiêng

N.H.T.
N.H.T.

TT - Lần đầu tiên, một bộ tem đặc biệt kể từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được Bộ Thông tin & truyền thông phát hành kể từ hôm nay, 21-11-2007, tại thủ phủ Tây nguyên, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc).

xuqJdihk.jpgPhóng to
TT - Lần đầu tiên, một bộ tem đặc biệt kể từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được Bộ Thông tin & truyền thông phát hành kể từ hôm nay, 21-11-2007, tại thủ phủ Tây nguyên, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc).

Trang phục thổ cẩm với hai gam màu chủ đạo đen - đỏ cùng với những chiếc cồng, chiếc chiêng, trống da thú, mái nhà rông hiện ra trên con tem "đặc sản" cùng với biểu tượng (logo) quen thuộc của UNESCO. Cùng đó, trên đầu con tem in dòng chữ trang trọng: "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên - kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại".

Bộ tem gồm ba mẫu khái quát những đặc trưng cơ bản của sinh hoạt văn hóa cồng chiêng ở toàn vùng Tây nguyên. Bộ tem ba con lẻ (ảnh) có khuôn khổ 43x32mm, và bloc kích cỡ 90x63mm, với bốn mệnh giá: 800 đồng, 5.000 đồng, 8.000 đồng và 12.000 đồng. Họa sĩ bưu chính nổi tiếng Đỗ Lệnh Tuấn là người thiết kế bộ tem nói trên.

N.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất