27/05/2013 07:54 GMT+7

Pháp thu giữ 1,2 triệu viên aspirin giả từ Trung Quốc

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Hải quan Pháp ngày 25-5 xác nhận đã thu giữ 1,2 triệu viên thuốc aspirin giả có nguồn gốc từ Trung Quốc.

gCU30lqZ.jpgPhóng to
Trung Quốc liên tục dính vào các vụ bê bối dược phẩm - Ảnh: AFP

Theo Bộ Kinh tế Pháp, số thuốc giả trên bị bắt giữ hôm 17-5 tại cảng Le Havre (Pháp), được giấu kín trong một thùng hàng chứa trà đến từ Trung Quốc. Thành phần chủ yếu của các viên thuốc aspirin là đường glucose và không chứa bất kỳ hoạt chất chữa bệnh nào. Đây là số thuốc lậu lớn nhất bị tịch thu tại Pháp và châu Âu cho đến nay.

Lượng thuốc aspirin giả này đang trên đường đến một công ty Tây Ban Nha có trụ sở tại đảo Balearic để phân phối cho người dân tại vùng bán đảo Iberia, khu vực bao gồm các vùng lãnh thổ của Pháp, Tây Ban Nha, Anh...

Trong khi đó tại Trung Quốc, Bắc Kinh đang ráo riết càn quét các ổ sản xuất thuốc giả trong nước. Hôm 24-5, chính phủ nước này đã công bố quy định về việc nghiêm trị đối với các cá nhân và tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc giả và kém chất lượng.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên