19/03/2018 06:15 GMT+7

Pháp không thừa nhận bầu cử tổng thống Nga tại Crimea

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Nước Pháp ngày 18-3 tuyên bố sẽ không thừa nhận cuộc bầu cử tổng thống Nga trên bán đảo Crimea, cho rằng nó vi phạm luật pháp quốc tế.

Pháp không thừa nhận bầu cử tổng thống Nga tại Crimea - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, thông báo của Bộ ngoại giao Pháp cho rằng "việc dùng sức mạnh để tranh chấp biên giới lãnh thổ là trái với luật pháp quốc tế, trong đó có cả những cam kết của Liên bang Nga".

Bộ ngoại giao Pháp khẳng định: "Pháp không công nhận việc tổ chức bầu cử tổng thống Nga tại Crimea hôm nay (18-3)".

Ngày 18-3 cũng là thời điểm đánh dấu sự kiện tròn 4 năm kể từ khi tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp định tuyên bố Crimea là một phần lãnh thổ của Nga.

Đây cũng là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Nga được tổ chức tại Crimea kể từ khi Nga sát nhập bán đảo này.

Báo cáo của Bộ ngoại giao Pháp viết: "4 năm sau vụ sát nhập phi pháp Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol, Pháp vẫn kiên định quan điểm sẽ khôi phục hoàn toàn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận".

Bản thông cáo cũng bày tỏ "quan ngại trước vấn đề quân sự hóa bán đảo và tình trạng ngày càng xấu đi của các vấn đề nhân quyền, nhất là liên quan tới cộng đồng thiểu số Hồi giáo Tatars ở Crimea".

Cũng theo thông cáo, tuần tới ngoại trưởng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian, sẽ tới Ukraine để thảo luận về tình hình ở Crimea và miền đông Ukraine.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Pháp Crimea