01/11/2018 09:01 GMT+7

Pháp điều tra hàng chục trường hợp trẻ sơ sinh không có tay

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Cuộc điều tra làm dấy lên lo ngại của người dân về việc có các chất độc trong nước, không khí hoặc thậm chí là thực phẩm.

Pháp điều tra hàng chục trường hợp trẻ sơ sinh không có tay - Ảnh 1.

Sự tiếp xúc của người mẹ với một số loại thuốc và các chất hóa học có thể làm tăng nguy cơ trẻ bị khuyết chi - Ảnh: AFP

Nhà chức trách Pháp đã mở một cuộc điều tra toàn quốc về lý do tại sao hơn 20 trường hợp trẻ được sinh ra không có bàn tay hoặc cánh tay ở các vùng nông thôn kể từ năm 2000 sau khi một vài trường hợp mới được ghi nhận tuần này.

Hãng tin Reuters ngày 31-10 dẫn lời một quan chức Pháp cũng cho biết một cuộc điều tra riêng rẽ được khởi động để tìm hiểu nguyên nhân khiến bê và gà tại ba khu vực thuần nông cũng bị mất chi khi chào đời.

Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết họ đã xác định thêm 11 trường hợp trẻ sinh ra bị khuyết tật chi từ năm 2000 đến 2014 ở vùng nông thôn Ain thuộc miền đông nước Pháp, gần biên giới Thụy Sĩ, nơi có 7 trường hợp tương tự đã được báo cáo trong năm 2009-2014.

Nhà chức trách cũng ghi nhận các trường hợp ở miền tây nước Pháp: 4 ở vùng Morbihan, Brittany từ năm 2011 đến năm 2013, và 3 ở vùng lân cận Loire-Atlantique vào năm 2007 và 2008. Ain và Morbihan cách nhau vài trăm cây số.

"Tôi muốn biết nguyên nhân và tôi nghĩ là cả nước Pháp cũng muốn biết", Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn nói với BFM TV. "Đó có thể là một yếu tố môi trường. Có lẽ do những thứ mà các thai phụ ăn, uống hoặc hít vào".

Pháp điều tra hàng chục trường hợp trẻ sơ sinh không có tay - Ảnh 2.

Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn - Ảnh: REUTERS

Nhà dịch tễ học Emmanuelle Amar, người đầu tiên phát hiện các dị tật bẩm sinh ở Ain, nói với Hãng tin Reuters rằng điểm chung của những người mẹ có con bị khuyết chi là họ sống ở những khu vực trồng ngũ cốc giữa những cánh đồng bắp và hoa hướng dương.

Một cuộc điều tra ban đầu hồi tháng 10 cho thấy tỉ lệ trẻ sơ sinh không có chi ở những vùng nêu trên không cao hơn các khu vực khác của nước Pháp ở mức đáng kể. Tuy nhiên, cuộc điều tra lần này đã được mở rộng hơn, dưới sự điều hành của cơ quan y tế và cơ quan vệ sinh, thực phẩm và môi trường, bà Buzyn cho biết thêm.

"Sẽ khá phức tạp bởi chúng tôi sẽ phải điều tra các gia đình có những trường hợp này, lần lại lịch sử trong khoảng 10 năm trở lại hoặc nhiều hơn", Bộ trưởng Y tế Pháp nói.

Kết luận đầu tiên dự kiến được công bố ngày 31-1-2019 và được báo cáo đầy đủ vào tháng 6-2019.

Tỉ lệ trẻ sơ sinh khuyết chi là 1,7 trên mỗi 10.000 lần sinh, hoặc khoảng 150 trường hợp mỗi năm ở Pháp. Dị tật bẩm sinh có thể có nhiều nguyên nhân, bao gồm rối loạn nhiễm sắc thể, sử dụng ma túy hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

Vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, khoảng 10.000 trẻ em trên toàn thế giới được sinh ra với chân tay bị biến dạng hoặc khuyết chi sau khi các bà mẹ được phát và sử dụng thuốc chứa chất thalidomide để điều trị ốm nghén.

Venezuela: trẻ sơ sinh tử vong tăng vọt Venezuela: trẻ sơ sinh tử vong tăng vọt

TTO - Báo cáo do Bộ Y tế Venezuela công bố lần đầu tiên trong hai năm qua cho biết tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nước này tăng 30%, trong khi số phụ nữ tử vong khi sinh tăng đến 65%.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên