12/03/2015 14:47 GMT+7

Pháp điều tra đứa bé trong đoạn băng hành quyết của IS

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các quan chức Pháp đang điều tra xem liệu đứa bé xuất hiện trong cảnh hành quyết người Ả Rập gốc Israel trong một đoạn băng do Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải có phải là người Pháp hay không.

Cha mẹ của Muhammad Musallam bên di ảnh con trai - Ảnh: Reuters

Reuters ngày 11-3 cho biết đoạn băng chiếu lại hình ảnh của Muhammad Musallam ngồi trong một căn phòng với bộ áo liền quần màu cam. Musallam cho biết tình báo Israel đã tuyển chọn và đào tạo anh.

Sau đó đoạn băng chiếu cảnh Musallam được áp giải đến một trường bắn và bị bắn chết bởi một đứa trẻ.

Một tay súng lớn tuổi cất tiếng nói trong đoạn băng bằng tiếng Pháp và cho biết đứa bé là một trong những người con của "Nhà nước Hồi giáo".

Reuters dẫn một nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho biết cục tình báo nước này tin rằng đứa bé là con trai của tay súng nói giọng Pháp trong đoạn băng hành quyết trên.

Theo đó, tay súng này là Sabri Essid - mang một nửa dòng máu (anh em cùng cha/mẹ khác mẹ/cha) với Mohamed Merah.

Merah lấy cảm hứng từ các chiến binh al-Qaeda khi thực hiện vụ thảm sát giết chết 3 binh lính, một giáo sĩ Do Thái và 3 đứa trẻ Do Thái trước khi bị cảnh sát Pháp bắn hạ.

Nguồn tin của Reuters cho biết cảnh sát Pháp đang cố gắng xác nhận xem đứa trẻ có phải là con trai của Essid hay không.

Trong khi đó Bộ Nội vụ Pháp từ chối bình luận về đoạn băng hành quyết.

Các quan chức Pháp cho biết hơn 400 công dân Pháp đi khỏi nước này để đến Syria và Iraq chiến đấu cho các nhóm khủng bố và có hơn 100 người trở về sau khi chiến đấu tại đó.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên