07/01/2016 19:26 GMT+7

Pháp bắn chết kẻ cầm dao xông vào đồn cảnh sát Paris

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Kẻ bị bắn được nói là mang theo dao và có thể có cả đai chứa chất nổ. Cảnh sát hiện đã phong tỏa khu vực.

Cảnh sát phong tỏa khu vực sau khi một kẻ cầm dao xông vào đồn cảnh sát bị bắn chết - Ảnh: Reuters
Cảnh sát phong tỏa khu vực sau khi một kẻ cầm dao xông vào đồn cảnh sát bị bắn chết - Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra tối nay 7-1 (giờ VN) tại đồn cảnh sát Goutte d'Or ở quận 18 của Paris. Theo RT, nghi can mang theo dao đã cố xông vào đồn cảnh sát, hô to "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại).

Theo người phát ngôn bộ Nội vụ Pháp, người này có thể đeo đai chứa chất nổ. Một phóng viên của tờ New York Times cho biết một robot đã được đưa đến để kiểm tra thi thể nghi can.

Cô cũng công bố bức ảnh nghi can nằm trên mặt đất bên ngoài tòa nhà đồn cảnh sát. 

Theo báo chí Pháp, nghi can đã tấn công toán cảnh sát đang trực tại đồn làm một cảnh sát bị thương. 

Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy hai hoặc ba tiếng súng. Cảnh sát hiện đã phong tỏa khu vực.

Một quan chức cảnh sát Paris nói với AP rằng họ đang điều tra vụ việc theo hướng "nhiều khả năng là khủng bố" hơn là một hành động tội phạm thông thường. Tuy nhiên Bộ Nội vụ cho biết họ vẫn "rất thận trọng" về khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Đến 20g tối (giờ VN), cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính nghi can.

Vụ việc diễn ra vào lúc Paris kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố tại tòa báo Charlie Hebdo ngày 7-1-2015 làm 12 người thiệt mạng.

Pháp và nhiều nước châu Âu khác đang trong tình trạng cảnh báo cao sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 13-11-2015 ở Paris khiến 130 người thiệt mạng.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên