Phần Lan cho phép các vật liệu nổ hạt nhân trên lãnh thổ

Các nhà lập pháp Phần Lan đã thông qua quyết định cho phép thiết bị hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ, qua đó tăng cường năng lực phòng thủ và gắn kết chặt chẽ hơn với NATO.

Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm thiết bị hạt nhân  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Antti Hakkanen khẳng định dỡ bỏ lệnh cấm sẽ giúp Phần Lan đồng bộ hóa luật pháp với NATO - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, các nhà lập pháp Phần Lan ngày 17-6 đã bỏ phiếu bãi bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với các thiết bị hạt nhân - quy định tồn tại từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo chính sách mới, trong những trường hợp đặc biệt, nước này sẽ cho phép nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh hoặc lưu trữ các vật liệu nổ hạt nhân trên lãnh thổ.

Các loại vũ khí này chỉ được phép hiện diện tại Phần Lan với mục đích bảo vệ quốc gia hoặc phục vụ hoạt động phòng thủ và hợp tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Giới chức Phần Lan lập luận rằng việc bãi bỏ lệnh cấm sẽ giúp nước này tận dụng hiệu quả cơ chế bảo vệ của NATO, cũng như phù hợp hơn với nhu cầu của liên minh phòng thủ chung.

"Cải cách mang tính lịch sử này sẽ củng cố an ninh của Phần Lan và toàn bộ NATO", Bộ trưởng Quốc phòng Antti Hakkanen viết trên mạng xã hội sau cuộc bỏ phiếu.

Trước đó, ông cũng nhấn mạnh việc dỡ bỏ lệnh cấm sẽ giúp Helsinki đồng bộ hóa luật pháp với các đồng minh NATO thân cận.

Dự luật được thông qua với 125 phiếu thuận và 61 phiếu chống, chính thức xóa bỏ điều khoản vốn cấm toàn bộ các hình thức chất nổ hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan. 

Theo trang Politico, cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Helsinki cũng đang cân nhắc tham gia sâu hơn vào kế hoạch xây dựng cơ chế răn đe hạt nhân quy mô lớn hơn của châu Âu, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo bày tỏ sự quan tâm đến sáng kiến này, song cho biết Helsinki vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm thiết bị hạt nhân  - Ảnh 3.Phần Lan: Châu Âu cần Ukraine hơn là ngược lại, Nga tổn thất khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định trong bối cảnh Nga tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, cán cân lợi ích có thể đang đảo chiều khi chính châu Âu cần Ukraine nhiều hơn là Kiev cần châu lục này

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất