09/12/2014 00:10 GMT+7

​Phân khúc bất động sản cao cấp tăng nhẹ

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thời điểm cuối năm, cùng với phân khúc căn hộ giá rẻ, phân khúc căn hộ cao cấp cũng có sự chuyển động tích cực, tính thanh khoản tốt hơn và giá chào bán ra thị trường bắt đầu tăng.

Theo Bộ Xây dựng, trong 11-5-2014, số lượng giao dịch bất động sản thành công tại Hà Nội xấp xỉ 10.000, tăng gấp đôi so với 11 tháng của năm 2013. Con số này tại TP.HCM là 8.850 giao dịch, tăng 135% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, trong nửa đầu năm 2014, phân khúc căn hộ bình dân là phân khúc dẫn dắt thị trường khi có lượng giao dịch thành công lớn, tính thanh khoản tăng, nhất là tại các dự án đã hoàn thành, chuẩn bị bàn giao có giá cả hợp lý và vị trí tốt.

9BvRN7UA.jpg

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, phân khúc bất động sản cao cấp lại đang phát đi những tín hiệu khả quan hơn.

Các chuyên gia lĩnh vực bất động sản cho rằng, nguyên nhân tăng lực cầu tại phân khúc bất động sản cao cấp là do nguồn cung mới khá hạn chế.

Cùng với đó, các dự án này đều được thực hiện bởi các chủ đầu tư có uy tín, và có vị trí đắc địa với nhiều hình thức ưu đãi bán hàng khá hấp dẫn nên được các khách hàng có thu nhập tốt lựa chọn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên